Vĩnh Phúc: Phát động phong trào thi đua toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Anh Tuấn (VTV Digital)-Thứ tư, ngày 18/08/2021 21:05 GMT+7

VTV.vn - Phong trào thi đua thực hiện 4 nhiệm vụ "2 xây, 2 chống" của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc đến 100% hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh.

Sáng ngày 18/8, tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng chống COVID-19".

Dự Lễ phát động có đồng chí Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban chỉ đạo chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Thời gian qua, phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19" được phát động sâu rộng nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phong trào thi đua thực hiện 4 nhiệm vụ "2 xây, 2 chống" là xây dựng ý thức tự giác chấp hành thông điệp 5K của Bộ Y tế và thông điệp 5K, 5T của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đến 100% hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong điều kiện dịch bệnh để vượt qua đại dịch; chống vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; chống để lọt người ở tỉnh ngoài, nhất là người ở những tỉnh có dịch vào địa bàn dân cư mà không được kiểm soát, cách ly y tế theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân trong thời gian qua đã chung sức, đồng lòng và trách nhiệm cùng các cấp, các ngành chống dịch COVID-19 hiệu quả. Đồng thời ghi nhận và biểu dương lực lượng Công an tỉnh đã sáng tạo, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động rất thiết thực, ý nghĩa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là vai trò của mô hình Tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở để cùng nhau vượt qua đại dịch nguy hiểm này.

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lớn xâm nhập, bùng phát tại địa bàn tỉnh, do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch COVID-19", cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể cơ sở. Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu thương "lá lành đùm lá rách" sẵn sàng cùng nhau vượt qua đại dịch; lực lượng Công an tập trung đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố đã tham gia ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của Tổ liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước