Vĩnh Phúc: Tập hợp nguồn lực quyết thắng đại dịch

Linh Chi-Thứ ba, ngày 18/05/2021 11:03 GMT+7

Ông Phan Thế Huy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận 1.000 chai rửa tay khô từ Tập đoàn Ruby’s World.

VTV.vn - Từ ngày 30/4 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều vật dụng, vật tư y tế từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chiều ngày 17/5, ông Phan Thế Huy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận 1.000 chai rửa tay khô 350ml trị giá 149 triệu đồng, 20 thùng khẩu trang và 200 bộ bảo hộ 9 món... từ các doanh nghiệp có tấm lòng thiện nguyện.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Phan Thế Huy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, trong thời điểm hiện tại, đây là món quà hết sức thiết thực, ý nghĩa đến với nhân dân và các đơn vị, địa phương nơi tuyến đầu chống dịch, góp phần giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Vĩnh Phúc: Tập hợp nguồn lực quyết thắng đại dịch - Ảnh 1.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc nhận ủng hộ từ doanh nghiệp.

Như vậy từ ngày 30/4 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 11,429 tỷ đồng cùng 1.580 thùng sửa tươi, 928 thùng khẩu trang, 1.088 bộ quần áo bảo hộ, 5.100 tấm kính chắn giọt, hơn 2.000 chai nước sát khuẩn, 6 bộ thiết bị y tế… của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp sức cùng tuyến đầu chống dịch thông qua Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh là hai đầu mối tiếp nhận.

Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố chịu trách nhiệm cấp phát hơn 1 triệu khẩu trang, nước sát khuẩn là người dân và các cử tri tham gia bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh. Đảm bảo cấp đến từng người dân, cử tri thông qua các khu vực bỏ phiếu bầu cử  theo xã, phường, thị trấn. Kinh phí mua khẩu trang và nước sát khuẩn do UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh lấy từ nguồn ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 9 Câu lạc bộ "Bếp ăn tình thương" tích cực cung cấp các suất ăn miễn phí cho các cán bộ, y, bác sỹ và những người đang thực hiện cách ly và các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện và Trung tâm y tế. Ngoài ra, 3 đội y, bác sỹ tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia hoạt động khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: Chúng ta đã làm rất tốt công tác huy động mọi nguồn lực chung tay cùng với chính quyền và người dân trong tỉnh đẩy lùi COVID-19. Thời điểm này, các nhu yếu phẩm, vật tư y tế đã đảm bảo cung ứng trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, để công tác truy vết, khoang vùng thần tốc được hiệu quả cần bổ sung thêm máy xét nghiệm và máy thở nhằm sẵn sàng ứng phó trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước