Vụ bệnh nhân bị cưa chân vì chẩn đoán sai ở TP.HCM: Hòa giải bất thành

Công Trung (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 12/08/2016 22:38 GMT+7

Bệnh nhân Lê Hoàng Lâm bị cắt cụt 1/3 dưới đùi phải do tắc động mạch khoeo dẫn tới hoại tử. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sau khi bệnh nhân Lê Hoàng Lâm bị cưa 1/3 dưới đùi chân phải vì chẩn đoán sai, buổi làm việc giữa gia đình và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM đã không đạt kết quả.

Sáng 12/8, gia đình bệnh nhân Lê Hoàng Lâm và ban lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM đã có buổi làm việc về việc cưa chân bệnh nhân này sau khi điều trị ở bệnh viện này. Theo đó, gia đình bệnh nhân đưa ra 5 yêu cầu bồi thường với tổng giá trị là 818 triệu đồng, trong đó, lớn nhất là khoản hỗ trợ hướng nghiệp 350 triệu đồng. Tuy nhiên, bệnh viện đã từ chối, chỉ đồng ý hỗ trợ hướng nghiệp 150 triệu đồng.

Buổi làm việc đã không đi đến được thoả thuận cuối cùng. Do đó, luật sư hỗ trợ gia đình bệnh nhân cho biết sẽ tiếp tục tiến hành bước tiếp theo là nhờ sự xem xét, giải quyết từ Bộ Y tế. Nếu không đạt kết quả, gia đình bệnh nhân buộc phải nhờ tới cơ quan công an hoặc các cơ quan tố tụng làm trung gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước