Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, tiến bộ

Thanh Lịch, Đào Thành-Thứ bảy, ngày 12/03/2022 20:15 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa thực hiện trong năm nay.

Với mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động chủ đề trong năm 2022 là Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Hai nội dung này có mối quan hệ biện chứng và thống nhất với nhau nhằm đảm bảo chủ đề được thành công.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: "Nếu chỉ quan tâm đến xây dựng môi trường văn hóa mà không quan tâm đến công tác cán bộ thì rất khó thành công. Vì vậy phải tiến hành song song hai nhiệm vụ này. Chúng tôi cho rằng để thực hiện thành công chủ đề này cần phải tuyên truyền sâu rộng tới các cấp các ngành cấp ủy".

Để thực hiện thành công chủ đề Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ hướng dẫn địa phương tiến hành rà soát, hoàn thiện ban hành các hương ước, quy ước ứng xử trong cộng đồng dân cư phù hợp với đặc điểm văn hóa, kinh tế của địa phương. Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân, năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu gia đình, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa.

Dự kiến trong năm 2022, ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở tại nhiều địa phương trên khắp cả nước với các chủ đề đa dạng, phong phú và hình thức sáng tạo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước