Xe máy, xích lô 'quay đầu' trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội

Mai Hân-Thứ bảy, ngày 26/12/2020 11:00 GMT+7

VTV.vn - Tối 25/12, lực lượng chức năng đã tiến hành quây rào chắn ở một số tuyến phố mới để thiết lập không gian phố đi bộ rộng hơn so với trước.

Xe máy, xích lô quay đầu trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Phạm vi mở rộng gồm các tuyến phố Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, Hàng Bạc, Đào Duy Từ, Ô Quan Chưởng; ba ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc. Hiện các tuyến phố này nằm ngoài không gian đi bộ Hồ Gươm và ôtô, xe máy lưu thông bình thường. Khi trở thành phố đi bộ, các phương tiện cơ giới sẽ bị cấm từ tối thứ sáu đến hết 24h ngày chủ nhật hàng tuần. Việc mở rộng này sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 1/1/2021.

Xe máy, xích lô quay đầu trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành chặn rào chắn ở khu vực phố Lò Sũ giao với phố Lý Thái Tổ. Một chiếc xích lô chở khách đang phải lùi lại vì không được vào khu vực bên trong.

Xe máy, xích lô quay đầu trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội - Ảnh 3.

Phố Hàng Dầu được quy hoạch thành tuyến phố đi bộ. Người dân không được phép điều khiến xe máy vào mà phải dắt xe. Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân khi vào khu phố đi bộ phải đeo khẩu trang.

Xe máy, xích lô quay đầu trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội - Ảnh 4.

Để được đồng ý cho xe vào khu vực phố đi bộ, phải là người sinh sống trong khu vực. Người dân phải xuất trình chứng minh thư nhân dân làm "bằng chứng" trước khi vào phố đi bộ. Nhiều người dân sống trong khu vực phố cổ chưa quen với việc rào chắn tuyến phố mà họ vẫn thường đi xe để vào nhà.

Xe máy, xích lô quay đầu trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội - Ảnh 5.

Đoạn phố Hàng Gai sát với quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng đã được dựng rào chắn để mở rộng tuyến phố đi bộ. Các khu phố sẽ được quy hoạch để phục vụ các mặt hàng chuyên biệt như Phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ dự kiến là nhà hàng ăn uống cao cấp; phố Hàng Bè bán đồ mỹ nghệ, du lịch; phố Đào Duy Từ, Cầu Gỗ là tạp hóa, ẩm thực; phố Đinh Liệt, Hàng Dầu bán tạp hóa, quần áo, giầy dép;… Khu vực Ô Quan Chưởng là trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ du khách.

Xe máy, xích lô quay đầu trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội - Ảnh 6.

Các tài xế công nghệ phải dựng xe phái ngoài và chạy vào trong để lấy đồ ăn theo đặt hàng và vận chuyển đến khách hàng.

Xe máy, xích lô quay đầu trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng có mặt để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trước khi vào phố đi bộ.

Xe máy, xích lô quay đầu trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội - Ảnh 8.

Khu vực phố Đinh Liệt và Cầu Gỗ đã được mở rộng thành phố đi bộ cuối tuần. Đây là hai tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh ẩm thực và thời trang. Việc mở rộng không gian đi bộ phố cổ là là cơ hội để phát triển kinh tế, kích cầu tiêu dùng…

Xe máy, xích lô quay đầu trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội - Ảnh 9.

Người dân có nhà trong khu phố đi bộ dù ra hay vào cũng đều phải dắt xe và đeo khẩu trang.

Xe máy, xích lô quay đầu trước khu vực thí điểm mở rộng không gian phố đi bộ tại Hà Nội - Ảnh 10.

Chính quyền bố trí 156 điểm giao thông tĩnh với diện tích trên 34.000 m2 để đảm bảo nơi gửi phương tiện của người dân, du khách. Người dân sống trong không gian đi bộ được gửi xe miễn phí tại khu vực gầm cầu Chương Dương hoặc được phép dắt xe vào và phải để trong nhà. Lực lượng chức năng quản lý bằng việc in thẻ phát cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước