“Xóm ốc đảo” giữa lòng Thủ đô vẫn chưa có điện, nước

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/03/2022 10:48 GMT+7

VTV.vn - Dù đã mua đất dịch vụ suốt 7-8 năm, người dân phường Đồng Mai, quận Hà Đông vẫn chưa có điện và nước để sử dụng.

Người dân phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội mua đất dịch vụ suốt 7-8 năm nay vẫn chưa có điện, nước. Họ đã phải tự đấu dây điện từ nơi khác, còn nước tự khoan giếng để dùng. Cách đây nửa năm, Alo Chào buổi sáng đã từng thông tin về vụ việc với mong muốn sẽ được giải quyết sớm nhất cho người dân. Nhưng cho đến giờ, người dân vẫn chưa được cấp điện, nước.

Sau nửa năm, phóng viên Alo Chào buổi sáng đã quay lại khu 2 đất dịch vụ Đồng Mai. Những bể lọc nước giếng khoan vẫn hoạt động đều đặn. Nước đã qua 1 lần lọc cát sỏi nhưng bằng mắt thường vẫn thấy không sạch. Còn nếu chưa qua lọc, lập tức chuyển màu tím đen khi đổ nước chè vào.

Đường dây điện người dân tự mắc, phục vụ sinh hoạt cho hơn 40 hộ dân tại đây đều chung 1 đường dây và họ phải trả với mức giá đắt gấp đôi giá nhà nước.

“Xóm ốc đảo” giữa lòng Thủ đô vẫn chưa có điện, nước - Ảnh 1.

Đường dây điện người dân tự mắc, phục vụ sinh hoạt cho hơn 40 hộ dân đều chung 1 đường dây

Trong chương trình Alo Chào buổi sáng hồi tháng 9 năm ngoái, đại diện Ban quản lý Dự án quận Hà Đông đã khẳng định về thời gian cấp điện nước cho người dân muộn nhất là tháng 10. Ban quản lý giải thích việc xử lý bị chậm hơn dự kiến nhiều như vậy là bởi dự án đã được phê duyệt từ cách đây 10 năm. Đến thời điểm này, để hoàn thiện phải bổ sung một số tiêu chuẩn về kỹ thuật nên mất thêm thời gian để xử lý các hạng mục phát sinh.

Để xác minh liệu mốc thời gian tháng 4 có khả thi hay không, phóng viên Alo Chào buổi sáng đã làm việc trực tiếp với Công ty Điện lực và nước sạch Hà Đông. Hiện trạm biến thế của khu đất dịch vụ Đồng Mai đã được cấp điện, giờ chỉ còn lắp đặt hoàn chỉnh các tủ hạ thế là có thể cấp điện cho người dân. Đơn vị điện lực đánh giá hạng mục này không quá phức tạp. Còn với nước sạch, chủ đầu tư chỉ còn phải hoàn thiện đường điện để khởi động trạm bơm tăng áp, có thể sẽ mất thời gian hơn. Tuy nhiên, nếu Ban quản lý dự án quận chủ động đề xuất, công ty nước sạch Hà Đông sẽ có thể tạm thời đấu nối luôn nước từ khu 1 sang khu 2, dù áp lực nước có thể yếu vì chưa có trạm bơm tăng áp nhưng cũng chỉ mất 1 tuần là người dân có thể có nước sạch để dùng.

Hy vọng rằng chỉ 1-2 tháng nữa, đúng như cam kết của BQL dự án quận Hà Đông, thì Alo CBS sẽ có thể quay lại nơi đây để ghi nhận niềm vui của người dân khi có được điện nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước