Xử lý xe quá tải tại Thường Tín chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa"?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/06/2021 10:35 GMT+7

VTV.vn - Dù lực lượng chức năng đã liên tục xử lý nhưng tình trạng xe quá tải ngang nhiên hoạt động vẫn diễn ra đều như cơm bữa.

Alo Chào buổi sáng ngày 7/6 đã phản ánh về tình trạng xe quá tải gây hư hỏng đường sá, bụi bặm, ảnh hưởng tới đời sống của hàng trăm hộ dân dân tại xã Thống Nhất và xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Thanh tra giao thông thời gian qua đã liên tục xử lý các xe quá tải này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn không hề chấm dứt.

Vừa nhìn thấy ống kính của phóng viên, chiếc xe có dấu hiệu quá tải đột ngột dừng lại, đi lùi về bãi tập kết ngoài đê Hữu Hồng. Có lẽ đã quá quen với việc bị báo chí tới đây ghi hình, phản ứng tương tự cũng diễn ra với một xe có dấu hiệu quá tải khác đang bon bon chạy trên tuyến tỉnh lộ 429 thì đột ngột đi lùi khi thấy ống kính máy quay.

Xử lý xe quá tải tại Thường Tín chỉ như bắt cóc bỏ đĩa? - Ảnh 1.

CSGT xử lý một trường hợp xe quá tải

Phóng viên Alo Chào buổi sáng đã liên hệ tới cơ quan chức năng, lập tức CSGT và Thanh tra giao thông huyện Thường Tín đã có mặt tại hiện trường và xử lý ngay 1 trường hợp vi phạm. Bị dừng xe bất ngờ, tài xế xe tải không hề có bất cứ giấy tờ gì. Tài xế liên tục gọi điện câu giờ, cố tình không chấp hành. Phải mất 30 phút giữa trời nắng gắt, lực lượng chức năng mới đưa được chiếc xe vi phạm về bãi cân tải trọng. Nhưng tại đây, lại tiếp tục mất thêm 30 phút nữa đôi co, lấy đủ lý do, tài xế mới chấp hành cho cân tải trọng. Kết quả, xe quá tải tới hơn 150%.

Đại diện thanh tra giao thông huyện Thường Tín cho biết đơn vị này thời gian qua đã liên tục xử lý các xe vi phạm trên tuyến đê Hữu Hồng và tuyến tỉnh lộ 429 nhưng các đối tượng này hoạt động rất tinh vi và bất chấp gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Theo người dân phản ánh, điểm mấu chốt của vấn đề là phần lớn các xe quá tải chạy qua tỉnh lộ 429 xuất phát từ các bãi tập kết vật liệu không phép trên địa bàn xã Thống Nhất. Chính đại diện UBND xã Thống Nhất cũng đã thừa nhận, trên địa bàn xã có 4 đơn vị kinh doanh bãi tập kết vật liệu xây dựng đều chưa được cấp phép hoạt động. UBND huyện cũng đã có các văn bản chỉ đạo địa phương dừng hoạt động các bến bãi này và cho trung chuyển nguyên vật liệu đi nơi khác.

Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Alo Chào buổi sáng, trưa 2/6 vẫn có tàu chở cát rất lớn tiếp tục đến đây để chuẩn bị vận chuyển, tập kết cát lên bờ. Người dân cho biết, cái gốc của vấn đề là nếu không có biện pháp với các bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép, những nỗ lực của CSGT, Thanh tra giao thông trong việc xử lý các xe quá tải vi phạm sẽ chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước