Xuất khẩu lao động "việc nhẹ, lương cao": Cần tỉnh táo để tránh sập bẫy

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/08/2022 18:46 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã được cảnh báo nhưng vì mong ước kiếm tiền nhanh, nhiều người vẫn lao vào các lời dụ dỗ của những kẻ buôn người.

Lừa đảo lao động xuất cảnh

Không có chuyện "việc nhẹ lương cao" khi đi làm ở nước ngoài, thị trường đưa người đi lao động ở nước ngoài đang cần những nhân lực chất lượng cao chứ không còn là lao động chân tay, đây là những thông tin hữu ích cho các gia đình có người muốn đi lao động ngoài nước.

Sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, thị trường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã có dấu hiệu hồi phục.

6 tháng đầu năm nay, đã có 68.000 lao động xuất cảnh làm việc ở nước ngoài. Trong đó, khoảng 60% lao động sang Nhật Bản, 30% sang Đài Loan (Trung Quốc), còn lại 10% sang các thị trường Hàn Quốc, Singapore, châu Âu...

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu của người muốn đi lao động ở nước ngoài mà không phải qua các khâu tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, nhiều tổ chức, cá nhân đã dùng các thủ đoạn để lừa đảo. Điển hình là chiêu thức dụ dỗ sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao". Thủ đoạn này đã nhiều lần được cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục có thêm nạn nhân bị lừa đảo.

Xuất khẩu lao động việc nhẹ, lương cao: Cần tỉnh táo để tránh sập bẫy - Ảnh 1.

Cảnh báo sập bẫy lừa ra nước ngoài làm việc

Với hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép", một đối tượng 30 tuổi ở Quảng Nam mới đây đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Đã có nhiều nạn nhân bị lừa như 2 thanh niên ở cùng địa phương, cách đây 3 tháng đã bị đối tượng dụ dỗ sang Campuchia làm việc với mức lương 20 triệu đồng/tháng.

Sau khi tổ chức đưa 2 nạn nhân đi trót lọt, đối tượng được trả 10 triệu đồng tiền công. Với thỏa thuận cứ đưa 1 người sang Campuchia được nhận 5 triệu, đối tượng còn lừa, đưa thêm 5 người nữa.

Từ đầu năm đến nay, ở Quảng Nam đã xảy ra hơn 10 vụ lừa đưa người sang Campuchia làm việc. Sang đó, họ không chỉ bị bóc lột sức lao động, mà còn bị bắt trả tiền chuộc mới được thả về.

Những vụ việc này thêm lời cảnh báo về nạn lừa đảo đưa người sang Campuchia làm việc. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn hứa hẹn công việc có thu nhập cao, để phòng tránh không mắc bẫy lừa.

380 người tại Thanh Hóa xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Chính vì cả tin, thiếu thông tin mà không ít người đã vướng bẫy tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" đi lao động nước ngoài mà thực chất là hành vi buôn bán người, cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản như tại Thanh Hóa.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Ngọc Chung, trú tại TP Sầm Sơn về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Theo điều tra, Chung đã đưa trót lọt 4 công dân vượt biên sang Campuchia qua đường tiểu ngạch tại tỉnh Long An. Được biết, đối tượng này đã từng làm việc tại các sòng bài ở Campuchia.

Đến nay, Thanh Hóa có đến 380 trường hợp công dân xuất cảnh lao động trái phép sang Campuchia. Trong đó, lực lượng chức năng đã xác định được 65 trường hợp bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, khống chế, ép buộc thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Chiêu trò xuất cảnh lao động trái phép

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, hình thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng nhắm vào mong muốn ra nước ngoài làm việc bằng mọi giá của người lao động. Thiếu thông tin và ham những "việc nhẹ lương cao", nhiều người "đi" mà không biết "điểm đến" của mình như thế nào.

Do vậy, người lao động phải tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp làm dịch vụ và cả quốc gia, vùng lãnh thổ - nơi mình muốn tới làm việc để không con đường xuất cảnh rõ ràng và yên tâm, thông tin thêm từ Bộ LĐ-TB&XH.

Hiện nhiều thị trường mở cửa trở lại, tiếp nhận lao động nước ngoài trong đó có lao động Việt Nam. Cụ thể, các nước châu Âu từ năm 2021; Hàn Quốc từ tháng 5/2021; Đài Loan (Trung Quốc) từ tháng 2/2022. Sau đó 1 tháng, Nhật Bản cũng mở lại.

Để tìm hiểu thông tin đối với từng ngành, nghề, công việc và các khoản chi phí để đi làm việc ở nước ngoài, người lao động còn có thể liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH địa phương.

Xuất khẩu lao động việc nhẹ, lương cao: Cần tỉnh táo để tránh sập bẫy - Ảnh 2.

Tư vấn xuất cảnh đảm bảo lợi ích của lao động

Tư vấn trực tiếp tại Trung tâm, qua phiên giao dịch việc làm, tư vấn qua trang thông tin điện tử… bằng những hình thức này, trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa đã tư vấn cho 76 người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài.

Gần một nửa trong số đó đăng ký xuất cảnh, đi lao động ở các thị trường Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức. Các trường hợp này được giới thiệu đến các đơn vị có chức năng để tư vấn học tiếng và phỏng vấn. Hiện việc học tiếng, đào tạo kỹ năng trước khi làm việc ở nước ngoài được tổ chức ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, gần 90 người đã đi làm việc ở nước ngoài.

Việc đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề và trang bị những kỹ năng trước khi đi làm việc ở nước ngoài là yêu cầu cần thiết và bắt buộc; đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người lao động, với mức lương cao, môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, chi phí xuất khẩu lao động giảm.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đa dạng, mở rộng các hình thức tuyên truyền, tiếp cận, tư vấn cho người lao động về nhu cầu tuyển dụng trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trung tâm cũng đã có kế hoạch tổ chức học tiếng, đào tạo kỹ năng cho người lao động (nếu đủ số lượng theo hợp đồng) tại Khánh Hòa, nhằm giảm chi phí cho người lao động.

Dự kiến năm nay, lượng lao động đi nước ngoài làm việc sẽ vượt mục tiêu khoảng 10%, trong đó sẽ giảm lao động phổ thông, tập trung đưa lao động có tay nghề. Phía đối tác nước ngoài sẽ hỗ trợ chi phí tuyển chọn, đào tạo kỹ năng, trình độ. Do đó, người lao động được giảm chi phí ban đầu.

Bên cạnh đó, việc thanh, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất sẽ được tăng cường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước