Nhà văn hóa thôn Cổ Điển
Tại buổi làm việc giữa UBND xã Thanh Trì và đại diện một số cơ quan báo chí, ông Lã Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Thanh Trì cho biết, nhiều các bãi trông giữ ô tô trên địa bàn xã chưa có giấy phép hoạt động theo quy định.
Theo ông Huy, ngoài các bãi xe đang tồn tại công khai, địa phương còn xuất hiện nhiều điểm trông giữ phương tiện tự phát do người dân tự ý san lấp đất nông nghiệp, đất công để kinh doanh trái phép. UBND xã đã giao Phòng Kinh tế lập hồ sơ, kiên quyết xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm.
Theo bà Cung Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Kinh tế xã Thanh Trì cho biết hiện địa phương có 5 bãi trông giữ ô tô. Việc nhận định các bãi xe này "không phép" là chưa hoàn toàn chính xác.
"5 bãi trông giữ ô tô này trước đây thời chính quyền 3 cấp đều có giấy phép hoạt động. Sau khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, các đơn vị chưa kịp hoàn thiện thủ tục hoặc thực hiện cấp phép lại", bà Hằng thông tin.

Trước đó tại khu vực bãi xe không phép chợ đầu mối Thanh Trì, lực lượng chức năng từng phát hiện, triệt phá vụ việc liên quan đến hàng lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc từng gây nhiều lo ngại về nguy cơ các bãi xe tự phát trở thành nơi tập kết hàng hóa vi phạm, phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

Nhà văn hóa Văn Điển. Ảnh: Nguyễn Cung.
Chính quyền địa phương đã nhiều lần chỉ đạo xử lý các bãi trông giữ ô tô không phép trên địa bàn xã Thanh Trì.
Ông Lã Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Thanh Trì cho biết, thời gian tới, xã sẽ rà soát toàn bộ các điểm khai thác chỗ đỗ xe ô tô trên địa bàn. Đối với các vị trí bảo đảm điều kiện và phù hợp quy hoạch, địa phương sẽ yêu cầu các đơn vị hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định để xem xét cấp phép, đưa vào quản lý thống nhất, đồng thời tạo thêm nguồn thu phục vụ các nhiệm vụ trên địa bàn. Với những vị trí không phù hợp, không thuộc quy hoạch trông giữ phương tiện, xã sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng bãi xe tự phát.
Bình luận (0)