Xuất nhập khẩu cán mốc 900 tỷ USD: Quy mô mở rộng, chiều sâu gia tăng

Ban Thời sự

27/12/2025 11:29 GMT+7

VTV.vn - Năm 2025 ghi dấu một cột mốc lịch sử của thương mại Việt Nam khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên chạm mốc khoảng 900 tỷ USD.

Xuất khẩu nông sản đóng góp lớn vào tăng trưởng

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã tổ chức lễ ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam cán mốc 900 tỷ USD, là mức cao kỷ lục. Trong sự thành công chung của nền kinh tế , không thể không nhắc tới nông nghiệp. Đây là lĩnh vực chịu tác động lớn nhất của thiên tai, thời tiết cực đoan nhưng đã cán đích ngoạn mục vượt qua một năm đầy thử thách về bão lũ trên diện rộng tại cả ba miền đất nước và tác động lớn tới sản xuất nông ngiệp.

Hàng trăm nghìn ha cây trồng thiệt hại, hàng triệu vật nuôi bị chết. Tuy nhiên, nhờ diễn biến tích cực đầu năm và những giải pháp xoay chuyển thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm nay dự kiến lần đầu tiên chạm mốc 70 tỷ USD. Kết quả này đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước

Xoay chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số trong toàn chuỗi cung ứng, ngành cà phê đang tiến gần mốc 10 tỷ USD. Riêng xuất khẩu cà phê của tỷnh Gia Lai đã đạt mốc 1 tỷ USD.

Ông Thái Như Hiệp - Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp, tỷnh Gia Lai cho biết: "Chúng tôi xuất khẩu có thể tăng hơn năm ngoái, để làm sao sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được công nhận là được sử dụng số hóa theo chứng nhận toàn cầu".

Ngành rau quả cũng có một năm nhiều tin vui khi thêm mít được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc và bưởi vào thị trường Australia . HTX Bưởi da xanh Bến Tre đã được cấp 7 mã số vùng trồng xuất khẩu, với sản lượng mỗi năm gần 1.500 tấn.

Bà La Thị Nga - Giám đốc Hợp tác xã Bưởi da xanh Bến Tre, tỷnh Vĩnh Long chia sẻ: "Yêu cầu cụ thể cho thị trường, chúng tôi đều tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận xong, chúng tôi chuyển giao và tập huấn cho đến từng nông dân trong hội vùng trồng của chúng tôi, làm sao cho họ nhận thức được nhu cầu thị trường về trong cách ly và chất lượng".

Với giá trị xuất siêu khoảng 21 tỷ USD, ngành nông nghiệp đã tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu.

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu ý kiến: "Nông nghiệp chiếm 11,5% GDP, nhưng trên vùng nông thôn rộng lớn, khoảng 60% dân cư ở đó, đầu tiên là góp phần ổn định cho đất nước và tiền đề cho phát triển, thặng dư thương mại chiếm tỷ trọng lớn trong toàn nền kinh tế. Đây chính là nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Tiếp tục đóng góp hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế đất nước trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp và môi trường xác định chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là hướng đi chiến lược.

Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ

Việt Nam là đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng của Mỹ

Nông nghiệp chuyển đổi mạnh mẽ sang kinh tế nông nghiệp, tập trung vào chất lượng, giá trị gia tăng, công nghệ và chế biến sâu và mở rộng sang các thị trường khác như ASEAN, Trung Đông, châu Phi. Còn trên bình diện tổng thể của nền kinh tế, Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong năm qua với trị giá thương mại hàng hóa song phương ước đạt 252 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước.

Mỹ là đối tác xếp thứ hai của Việt Nam với 170 tỷ USD, tăng 26,5%. Đặc biệt, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Mỹ tại khu vực ASEAN.

Xuất nhập khẩu Việt Nam năm qua đặt trong bối cảnh thách thức thương mại toàn cầu gia tăng, đặc biệt là tác động mạnh của chính sách thuế đối ứng, tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại của Mỹ. Nhưng Việt Nam vẫn là một trong các đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, với kim ngạch thương mại hai chiều duy trì ở mức cao.

Chính sách thương mại thắt chặt hơn cũng đồng nghĩa với việc Mỹ đang chọn lọc và tìm kiếm đối tác tin cậy, ổn định và chất lượng trong chuỗi cung ứng cho thị trường.

Khi Mỹ đặt mục tiêu giảm thâm hụt thương mại với các đối tác, Việt Nam vẫn có thể duy trì hơn 10 ngành hàng như thiết bị điện tử, thu âm, dệt may, đồ gỗ, trà, cà phê, hương liệu… đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD và nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu xuất khẩu sang Mỹ. Điều này cho thấy hàng hoá Việt đang đáp ứng theo phân khúc, nhu cầu mà thị trường Mỹ cần.

Cũng theo cơ quan thương vụ Việt Nam tại Mỹ, do sự biến động về chính sách thương mại, nên nhiều bên bán buôn, bán lẻ Mỹ tăng nhập khẩu sớm và tăng dự trữ hàng hoá để đề phòng rủi ro. Việt Nam vẫn được lựa chọn là nguồn cung ổn định, chủ động nguyên liệu giúp cho doanh nghiệp Mỹ điều tiết thị trường và cũng hạn chế cú sốc giá đối với người tiêu dùng.

Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ. Nhờ đó, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Mỹ đạt 37,9 tỷ USD, tăng 80,7% so với cùng kỳ. Hiện nay, các tập đoàn lớn như Intel, Apple, Nike, Walmart hay Amazon đã có thư đề xuất với chính quyền Mỹ xem xét các mặt hàng thiết yếu nhập khẩu từ Việt Nam.

Có thể thấy, Việt Nam được nhìn nhận không chỉ là nguồn cung, mà là đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng của họ.

Xuất nhập khẩu năm 2025 lập kỷ lục

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc lịch sử của thương mại Việt Nam khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên chạm mốc khoảng 900 tỷ USD dù chưa hết năm, là mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng trị giá xuất nhập khẩu cả năm dự kiến có thể đạt khoảng 920 tỷ USD, tăng gần 17% so với năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt khoảng gần 471 tỷ USD, tăng gần 16% so với 2024, nhập khẩu đạt khoảng hơn 449 tỷ USD, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư thương mại hơn 21 tỷ USD trong năm thứ 10 liên tiếp.

Cơ cấu thương mại cũng cho thấy sự quy mô và chiều sâu, 36 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó nhóm công nghiệp chế biến chiếm tỷ lệ áp đảo. Khối doanh nghiệp FDI dự kiến lần đầu tiên vượt 600 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu.

Thành tựu này đưa Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, với vị thế xuất khẩu đứng thứ 21 và nhập khẩu đứng thứ 20 toàn cầu, phản ánh độ mở sâu rộng của nền kinh tế và vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Năm 2025, xuất khẩu Việt Nam bước vào một cột mốc chưa từng có.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế

Năm 2025, xuất khẩu Việt Nam bước vào một cột mốc chưa từng có. Hơn 470 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 16% chỉ sau một năm và 36 mặt hàng cán mốc tỷ USD, những con số cho thấy sức bật mạnh mẽ của một nền kinh tế có độ mở ngày càng lớn. Nhưng phía sau kỷ lục về quy mô ấy là một chuyển động sâu hơn, động lực tăng trưởng xuất khẩu đang thay đổi. Từ các ngành truyền thống sang công nghệ cao, từ gia công đơn thuần sang tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo lực đẩy cho kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.

Mới hoạt động tại Việt Nam khoảng hai năm, nhưng năm nay doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 1,5 triệu sản phẩm máy tính xách tay cho tập đoàn Apple của Mỹ, đạt giá trị gần 2,1 tỷ USD. Con số này cao gấp đôi so với kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ của doanh nghiệp năm 2024, cho thấy sức bật mạnh mẽ của làn sóng đầu tư vào sản xuất xuất khẩu công nghệ cao tại Việt Nam.

Ông Simon Yang - Giám đốc điều hành Công ty QMH Computer cho biết: "Chúng tôi đánh giá với nguồn nhân lực ngày càng chất lượng của Việt Nam là yếu tố đầu tiên, thêm vào đó là chính sách phát triển công nghiệp bền vững và định hướng hội nhập quốc tế rõ ràng của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng các bạn có đầy đủ điều kiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu". Với kết quả này, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 22,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, đồng thời trở thành động lực quan trọng hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhóm hàng này tăng tới gần 49%, tương đương hơn 33,4 tỷ USD.

Ông Nakihong - Tổng Giám đốc SamSung Việt Nam chia sẻ: "Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có sự chủ động và tích cực trong xử lý thủ tục hành chính, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Điển hình như cơ chế ưu đãi dành cho doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan, hiệu quả của toàn bộ chuỗi hoạt động từ nhập khẩu nguyên vật liệu đến xuất khẩu sản phẩm đã được nâng cao".

Năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này phản ánh năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn cao của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng lên, đặc biệt ở các nhóm hàng công nghiệp chế biến, điện tử, dệt may, da giày và đồ gỗ.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương nhận định: "Biến động về vấn đề thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ gây đứt gẫy chuỗi cung ứng cũng như biến động về mặt thiên tai. Đây là một thành tích có ý nghĩa và cũng là sự góp sức của cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ Đảng và Chính phủ, cũng như sự vào cuộc của các địa phương".

Từ những kỷ lục về kim ngạch đến sự chuyển biến trong chất lượng xuất khẩu, năm 2025 cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang đi vào giai đoạn tăng trưởng sâu hơn và vững chắc hơn. Khi doanh nghiệp ngày càng làm chủ công nghệ, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là những thị trường khó tính, xuất khẩu không chỉ đóng vai trò là động lực ngắn hạn mà đang dần trở thành nền tảng quan trọng cho năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong dài hạn.

Tin liên quan

Máy vi tính, điện tử dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu

Máy vi tính, điện tử dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu

VTV.vn - Nhờ làn sóng đầu tư công nghệ cao, nhóm hàng điện tử lần đầu vượt các ngành truyền thống, trở thành trụ cột xuất khẩu của Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.