Bệnh cơ tim phì đại - "Sát thủ" âm thầm ở người trẻ

Thanh Ba (VTV8), icon
08:43 ngày 17/08/2019

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện, bệnh cơ tim phì đại là nguyên nhân thường gây tử vong cho những người trẻ tuổi vốn không có triệu chứng bệnh lý rõ ràng.

(Ảnh minh họa: American Heart Association)

Bệnh cơ tim phì đại là một rối loạn di truyền khiến cơ tim dày lên và ảnh hưởng đến khoảng 0,2% dân số. Trong tình trạng này, một người trông có vẻ khỏe mạnh có thể đột tử vì quá tải thể lực do mô tim bị bệnh đòi hỏi phải nỗ lực gấp đôi, làm các tế bào trở nên to hơn, tăng trưởng quá mức và làm dày cơ tim. 

Bệnh nhân nếu sống qua tuổi trưởng thành sẽ thường tử vong khi lớn tuổi vì suy tim.


Nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi ngày càng cao Nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi ngày càng cao

VTV.vn - Tỷ lệ tử vong do suy tim đang gia tăng, đặc biệt ở những người trẻ dưới 65 tuổi, được coi là nguyên nhân gây tử vong sớm - theo Tân Hoa Xã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục