Bệnh nhân tim mạch ngày càng trẻ hoá

Nguyễn Mai, icon
08:53 ngày 24/02/2019

VTV.vn - Hãng truyền thông CNN cho hay: hơn 30% các bệnh nhân tim mạch ở Mỹ phải nhập viện là phụ nữ trẻ.

Số bệnh nhân tim mạch nữ nhập viện điều trị ngày càng tăng

Từ năm 1995 đến 2014, số phụ nữ trong độ tuổi từ 35 đến 54 phải nhập viện vì đau tim tăng 10%. Số lượng nam giới trong cùng độ tuổi tăng 3%. Điều tra dựa trên những bệnh nhân phải nhập viện điều trị cho thấy: phụ nữ trẻ là đối tượng được bảo hiểm y tế nhiều hơn nam giới. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến số bệnh nhân tim mạch nữ nhập viện điều trị nhiều hơn bệnh nhân nam. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC, mỗi năm, gần 800,000 người dân nước này bị đau tim và mắc các bệnh lý tim mạch.

Các chuyên khoa tim mạch cho h:y,  trong vài thập kỷ qua, các yếu tố dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim như béo phì và tiểu đường đã gia tăng, đặc biệt ở người trẻ tuổi.

Do đó, bên cạnh vấn đề tuổi tác, thì bất kỳ ai cũng cần hiểu và nhận ra các triệu chứng của cơn đau tim, như buồn nôn và nôn bất thường, đổ mồ hôi và đau lưng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục