Khánh Hòa: Chia sẻ nguồn máu cứu người với vùng dịch

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ sáu, ngày 11/06/2021 15:17 GMT+7

VTV.vn - Ở tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua, vừa đảm bảo phòng chống dịch nhưng nhiều đợt hiến máu tình nguyện cũng được tổ chức, kịp thời huy động nguồn máu để chia sẻ với vùng dịch

Khoảng 700 người từ các địa phương, đơn vị ở TP. Nha Trang đã đăng ký hiến máu tình nguyện trong ngày 10/6 vừa qua. Đợt hiến máu này, lượng máu dự kiến thu được không dưới 500 đơn vị máu. Tất cả những người hiến máu tình nguyện, trước đó đều được khám sàng lọc để xác định an toàn trước dịch bệnh Covid- 19.

Trong tháng 5 vừa qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã đẩy mạnh nguồn máu bằng cách kêu gọi người dân hiến máu, tuy nhiên cũng chỉ đáp ứng khoảng 50% kế hoạch ban đầu.

Bởi vậy, vào lúc này, những địa phương không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đã khẩn trương tổ chức hiến máu tình nguyện vừa để tránh khan hiếm nguồn máu cứu người ngay tại địa phương, vừa để chia sẻ nguồn máu dự trữ với các vùng dịch.

Tại tỉnh Khánh Hòa, trong điều kiện phòng chống dịch, các đợt hiến máu tình nguyện vẫn được tổ chức trong những tháng qua, huy động được 12 ngàn đơn vị máu. Tỉnh này đã không để xảy ra tình trạng khan hiếm máu, ngay cả những nhóm máu hiếm. 

Từ đây, đã có hơn 1.400 đơn vị máu chuyển đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh để giảm bớt áp lực khan hiếm máu cứu người tại vùng dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước