Hoãn tăng lương tối thiểu vùng đến cuối năm

Quang Linh-Thứ tư, ngày 09/08/2023 20:45 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất sẽ đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng cho phù hợp với thực tế tại kỳ họp cuối năm nay.

Phiên họp đầu tiên về điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia diễn ra hôm nay (9/8) đã nhất trí trong bối cảnh kinh tế sụt giảm khiến hơn nửa triệu lao động bị thiếu và mất việc làm nên Hội đồng tục tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội để đến kỳ họp vào cuối năm nay sẽ đề xuất mức tăng cụ thể lương tối thiểu vùng cho phù hợp với thực tế.

Hoãn tăng lương tối thiểu vùng đến cuối năm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Tại phiên họp, đại diện công đoàn đề nghị tăng khoảng 6%, tức là tăng lương tối thiểu vùng từ 195.000 - 280.000 đồng vào năm tới.

Đồng ý tăng lương là cần thiết, nhưng đại diện phía doanh nghiệp cho rằng điều chỉnh ngay lúc này là không thể, mà cần tiếp tục thương thảo trong thời gian tới.

Còn trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, giữ được việc làm cho người lao động mới là cấp thiết.

Nguồn kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng Nguồn kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước