Cả nước có trên 35.000 người đăng ký hiến giác mạc

Theo TTXVN, icon
01:02 ngày 23/02/2014

Hướng tới kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ tôn vinh người hiến giác mạc. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khen thưởng các gia đình có người hiến giác mạc ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Trước hoàn cảnh nhiều người bệnh không có được đôi mắt sáng chỉ vì thiếu giác mạc, Bộ Y tế và Bệnh viện Mắt Trung ương đã phát động phong trào vận động hiến tặng giác mạc, nhằm có nguồn giác mạc trong nước để đem lại ánh sáng cho người bệnh.

Đây là việc làm hết sức nhân văn, có ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với mỗi người bệnh mà còn với từng gia đình và toàn xã hội.

Tại buổi lễ, Bộ Y tế đã tôn vinh 16 gia đình có người hiến giác mạc, đồng thời trao Bằng khen cho Bệnh viện Mắt Trung ương, UBND huyện Kim Sơn và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến tặng giác mạc.

Được biết, toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 150 người hiến tặng giác mạc, trong đó riêng huyện Kim Sơn đã có 144 người.

Còn trong 7 năm (2007-2014) cả nước có trên 35.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc, trong đó có 204 người đã hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

Cùng chuyên mục