Số trẻ ở Cần Thơ mắc bệnh mùa nắng nóng gia tăng

Anh Đào, icon
05:14 ngày 28/03/2014

Mùa hè, thời tiết nắng nóng, kèm theo khói, bụi ô nhiễm môi trường khiến trẻ dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu chảy, tay chân miệng…

Theo thống kê mới nhất của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, tính từ đầu tháng 3/2014 đến nay, các bệnh tiêu chảy, viêm phổi, tay chân miệng… ở trẻ nhỏ đều tăng so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, đáng chú ý nhất là bệnh viêm phổi, số ca nhập viện từ đầu tháng 3 đến nay tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2013 và đã xuất hiện trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh này.

Điều mà ngành y tế lo ngại nhất hiện nay chính là việc thiếu kiến thức phòng bệnh và cả sự chủ quan, xem nhẹ bệnh mùa nóng của một số bậc phụ huynh, trong khi hiện tại là cao điểm nắng nóng.

Dự báo diễn biến bệnh mùa nóng trong những tháng tiếp theo sẽ phức tạp nếu các bậc cha mẹ không tích cực phòng bệnh cho trẻ.
Cùng chuyên mục