Lâm Đồng – Niềm tin mới, thách thức cũ và cần đột phá

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/07/2018 19:41 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn - Đây là đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng.

Niềm tin mới và phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra, đó là với quy mô kinh tế của tỉnh hiện chiếm 1,4% cả nước. Nhờ đó, tỉnh này không bị mất hút trên bản đồ kinh tế cả nước mà còn trở thành một động lực tăng trưởng của miền Trung và Tây Nguyên. Thu nhập bình quân tính theo đầu người đạt 55 triệu đồng là mức khá cao so với cả nước.

Thủ tướng dự báo, với tốc độ phát triển như hiện nay, trong thời gian không xa, Lâm Đồng sẽ không còn phải nhận trợ cấp mà còn có đóng góp vào ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra nhiều thách thức cũ của tỉnh này. Đó là mặc dù Lâm Đồng có nhiều mô hình nông nghiệp, trong đó có cả nông nghiệp công nghệ cao, nhưng tại sao các doanh nghiệp lại đặt các nhà máy chế biến nông sản ở tỉnh khác. Thủ tướng cho rằng, nếu tập trung phát triển được công nghiệp chế biến thì Lâm Đồng sẽ giảm được những bất ổn kinh tế vốn sẽ hiện hữu từ nay đến cuối nhiệm kỳ này.

Thủ tướng cũng chỉ ra những thách thức cũ đối với Lâm Đồng, đó là phải giữ được rừng, vì nếu để mất rừng thì Đà Lạt sẽ mất đi màu xanh huyền bí. Bên cạnh đó, phải khắc phục được tình trạng nhiều tài nguyên du lịch bị xuống cấp, hoặc được chuyển cho các nhà đầu tư tư nhân kém năng lực làm cho tài nguyên ấy bị hư hỏng. Một thách thức khác nữa là nhiều đặc sản của địa phương bị các sản phẩm khác trà trộn, làm tổn hại đến thương hiệu nông sản Lâm Đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, một trăn trở của Thủ tướng đó là tại sao nông sản Đà Lạt chưa trở thành thương hiệu nông sản quốc gia và Lâm Đồng chưa bật lên thành một nơi cung cấp nông sản cho không chỉ Việt Nam mà còn là thị trường ASEAN với 650 triệu dân. Thủ tướng đặt câu hỏi, Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, nhưng đã có loại hoa nào nổi tiếng Việt Nam và thế giới chưa? Một thách thức cũ nữa đó là, Đà Lạt - thành phố mộng mơ nhưng khách du lịch chỉ đến chớp nhoáng.

Đồng tình với quan điểm với một số Bộ trưởng là tại sao Lâm Đồng không dám ước mơ lớn là trở thành Hà Lan trong phát triển nông nghiệp để có quyết tâm thực hiện. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Lâm Đồng hãy dám ước mơ lớn và bắt đầu từ giải quyết những thách thức nhỏ mà Thủ tướng đã chỉ ra. Từ đó đề nghị Lâm Đồng dám có ước mơ lớn, Thủ tướng cũng đưa ra một tam giác phát triển mới cho tỉnh này đó là: nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao đi cùng với với công nghiệp chế biến; và du lịch gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để thực hiện được tam giác phát triển này, Thủ tướng đề nghị Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cần có bước đột phá. Trước hết, cần phải biết Đà Lạt, Lâm Đông và Tây Nguyên có gì, chứ không chỉ biết mỗi những gì mà người Pháp đã phát hiện ra. Từ một tầm nhìn mới, Lâm Đồng phải xây dựng kế hoạch bài bản để đưa Đà Lạt trở thành một tiểu Paris ở phương Đông, một biểu tượng của văn hóa Đông - Tây và là bộ mặt của Việt Nam cũng như của ASEAN và châu Á trong tương lai.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ, chiều 29/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Đặng Thị Chi tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước