Mít tinh kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng”

Ngọc Hà-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 16:31 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội. (Ảnh: Báo Xã Luận)

Tại lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng” (9/8/1964-9/8/2014) diễn ra vào tối 7/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Thành đoàn Hà Nội danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Sau khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, Thành đoàn Hà Nội đã có sáng kiến phát động phong trào “Ba sẵn sàng” với ba nội dung: Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến. Phong trào này khơi dậy và cổ vũ tuổi trẻ Hà Nội, cũng như cả nước gia nhập quân đội. Theo đó, đã có hơn 2 vạn thanh niên Thủ đô ghi tên tình nguyện “Ba sẵn sàng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Những bài học từ phong trào “Ba sẵn sàng” vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng để phong trào thanh niên tình nguyện tiếp bước, gánh vác sứ mệnh lịch sử của thanh niên thời đại mới. Phát huy truyền thống “Ba sẵn sàng”, tuổi trẻ Thủ đô phải là đơn vị đi đầu trong cả nước với các phong trào tình nguyện thiết thực, hiệu quả, sát thực với nhiệm vụ của thành phố.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước