Tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu

CBS-Thứ tư, ngày 15/05/2013 10:48 GMT+7

Ảnh minh họa.

 Báo cáo bổ sung của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2012 gửi UBTVQH cho biết, tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 giảm 2,12% so với năm 2011, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 2%.

Đến cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là 9,64%. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm mạnh tới 7,02%, trong khi chỉ tiêu của Quốc hội là chỉ giảm 4%. Bộ LĐTB&XH khẳng định, số liệu thống kê là chính xác và được rà soát hàng năm từ cấp xã trở lên.

Trong những năm qua, ngân sách Nhà nước gặp khó khăn, nhưng các chương trình mục tiêu giảm nghèo vẫn được Đảng, Nhà nước quan tâm bảo đảm kinh phí hợp lý. Bên cạnh đó, chính sách trợ giúp người nghèo những năm trước đây đã phát huy nhiều tác dụng và lạm phát không ảnh hưởng nhiều đến đời sống người nghèo.

Chỉ tiêu giảm nghèo trong năm nay vẫn được Quốc hội đặt ra bằng với chỉ tiêu năm 2012 là giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước