TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra phòng chống bão tại Bình Thuận

VTV8Cập nhật 14:35 ngày 03/11/2017

VTV.vn - Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đến làm việc với tỉnh Bình Thuận để kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 12.

Sáng 3/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh Bình Thuận để kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 12.

Sau khi tiếp nhận các công văn, công điện của Trung ương, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có thông báo và công điện khẩn đến các địa phương về tình hình diễn biến thời tiết, lượng mưa và mực nước các hồ chứa trên địa bàn, thông tin cho người dân chủ động phòng tránh mưa lũ, rà soát các vùng trọng điểm, vùng trũng, ven biển để có kế hoạch di dời, sơ tán dân, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Theo kiểm tra, rà soát, tổng số tàu thuyền toàn tỉnh là hơn 7.300 chiếc với hơn 39.700 lao động.

Hiện còn 29 tàu thuyền với 193 lao động hoạt động ven biển tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu. Khoảng 10h ngày 3/11, các tàu vào bờ neo đậu an toàn. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tập trung các phương án chủ động phòng, chống, tuyên truyền đến nhân dân để chủ động chằng chống đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra; đồng thời bố trí lực lượng sẵn sàng sơ tán dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Còn khoảng 1.500 tàu cá chưa vào bờ tránh bão Bà Rịa - Vũng Tàu: Còn khoảng 1.500 tàu cá chưa vào bờ tránh bão

VTV.vn - Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến 10h ngày 3/11 vẫn còn khoảng 1.500 tàu cá với khoảng hơn 10.000 ngư dẫn vẫn chưa vào bờ neo đậu tránh bão.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.