TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng cân nhắc xây dựng nhà cao tầng trong khu vực trung tâm

VTV8Cập nhật 19:46 ngày 20/03/2018

VTV.vn - Giao thông ùn tắc, cảnh quan bị che chắn, gia tăng sự chật chội là những hệ lụy từ việc nhà cao tầng mọc ngày càng nhiều trong các tuyến phố nội thành tại Đà Nẵng.

Phát triển nóng du lịch trong thời gian gần đây đã khiến cho việc xây dựng các khách sạn ở Đà Nẵng ngày càng nhiều, gây áp lực lên vùng lõi của đô thị. Do vậy; mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã giao cho các ngành chức năng nghiên cứu việc xây dựng các tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố, cụ thể là quận Hải Châu và Thanh Khê. Nếu tình hình phát triển "nóng", Đà Nẵng có thể đi đến giải pháp tạm dừng cấp phép xây dựng nhà cao tầng ở 2 quận trung tâm này. Tuy đang ở mức độ nghiên cứu song chủ trương này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt với Đà Nẵng – nơi có đường bay nằm trong lòng thành phố thì những yêu cầu về độ cao của các tòa nhà cao tầng cần phải được tính đến để đảm bảo an toàn bay.

Theo các chuyên gia xây dựng, mật độ dân số không chỉ liên quan đến vấn đề hạ tầng cơ sở như trường học, bệnh viện, chợ, mà còn gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông công cộng. Để việc xây dựng nhà cao tầng trong phố vẫn đạt được hiệu quả tốt nhất thì điều kiện tiên quyết là cần tuân thủ quy hoạch và quy hoạch đó phải mang tính đón đầu, dự báo phát triển. Dư luận cũng cho rằng, nếu dừng xây dựng nhà cao tầng tại khu vực trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê cần phải xem xét thấu đáo những tác động nếu có của nhà cao tầng như mật độ ra sao, có phù hợp cảnh quan kiến trúc hay không để từ đó kiểm soát nhà cao tầng một cách hợp lý nhất.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.