TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Kiến nghị dừng việc lấy quỹ đất xây dựng cho văn hóa - thể thao vào mục đích khác

Đỗ Vinh, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 11:41 ngày 18/04/2018

Nhiều bất cập, hạn chế trên lĩnh vực văn hóa - thể thao của thành phố Đà Nẵng được nêu lên trong cuộc họp và sẽ được giải quyết trong thời gian đến.

VTV.vn - Sáng nay (18/4), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với ngành Văn hóa – Thể thao TP. Đà Nẵng.

Là trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực miền Trung, song 2 thập niên qua thành phố này đầu tư cho ngành văn hóa  - thể thao chưa tương xứng. Nhiều di tích bị xâm hại nghiêm trọng; các thiết chế văn hóa cơ sở không được đầu tư; sân vận động Chi Lăng bị bán, sân vận động Hòa Xuân đầu tư dang dở; thể thao thành tích cao bị chững lại và tụt dốc. Trụ sở Trung tâm văn hóa thành phố tại 84 đường Hùng Vương bán đã 10 năm nhưng chưa xây trụ sở mới. Trước thực trạng trên, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao đề nghị với lãnh đạo Đà Nẵng dừng việc lấy quỹ đất xây dựng văn hóa - thể thao vào mục đích khác; khẩn trương đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở.

Đà Nẵng: Kiến nghị dừng việc lấy quỹ đất xây dựng cho văn hóa - thể thao vào mục đích khác - Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh là sẽ quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho văn hóa – thể thao. Theo đó, Đà Nẵng sẽ sớm xây Trung tâm Văn hóa thành phố tại khu Đa Phước; di dời Bảo tàng Đà Nẵng về trụ sở cũ của UBND thành phố; tăng cường xã hội hóa các hoạt động thể thao. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu ngành văn hóa – thể thao cần phát huy tốt những công trình đã được đầu tư trước đây.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.