Theo thống kê từ Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, tổng mức thiệt hại mà khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải hứng chịu từ thiên tai, thảm họa chiếm đến 45% tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu. Vì vậy, việc tìm kiếm sáng kiến, kinh nghiệm về chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai là một trong các nội dung ưu tiên chính được thảo luận tại các phiên họp thuộc khuôn khổ Hội nghị bộ trường Tài chính APEC 2017 từ ngày 19/10 đến ngày 21/10/2017.
Ngân hàng thế giới cho biết, mỗi năm Việt Nam có thể phải chịu tổn thất lên đến 30,2 nghìn tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD) do thiên tai dịch họa. Thế nhưng cho đến nay, ngoài ngân sách Nhà nước, nguồn tài chính hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam chủ yếu là nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước. Rõ ràng, việc khắc phục rủi ro thiên tai theo mô hình bảo hiểm riêng biệt được định hướng phát triển như một công cụ tài chính giúp giảm thiểu các tác động từ thiên tai.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!