TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hiểu đúng về rối loạn phân ly và hướng điều trị

Nguyệt Ánh, Quang Lâm (Ban Thời sự)Cập nhật 16:13 ngày 01/01/2018

VTV.vn - Vì có đặc điểm dễ gây phản ứng dây chuyền, khi 1 người bị thì những người xung quanh có thể cũng bị theo. Đây chưa hẳn là bệnh nhưng cũng cần điều trị.

Rối loạn phân ly thường gặp ở trẻ gái tuổi chuẩn bị bước vào tuổi vị thành niên. Khi có một em trong tập thể bị, các em khác rất dễ bị theo do chứng rối loạn phân ly có đặc điểm tăng cảm xúc, tăng tính ám thị. Điều này lý giải vì sao ở Bắc Kạn hay Đắk Lắk, đều là 1 nhóm các em gái bị với biểu hiện như nhau. Qua đây có thể bác bỏ thông tin nhóm học sinh bị ma nhập hay tà đạo chi phối. Đó chỉ là thông tin bịa đặt, mê tín dị đoan. Thực tế, các bác sĩ Khoa Tâm thần - Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn gặp không ít trường hợp mắc chứng rối loạn phân ly với biểu hiện khá đa dạng. Nhưng phổ biến giống cơn động kinh, co giật rồi ngất, có thể là vã mồ hôi, hồi hộp, lo sợ, gào thét, cào cấu, bỏ chạy… Việc điều trị trước tiên là giúp trẻ thoát khỏi triệu chứng bằng liệu pháp tâm lý là chính.

Điều trị rối loạn phân ly đòi hỏi sự kiên trì, lâu dài. Ở vùng sâu vùng xa, quan trọng là tạo môi trường học tập phù hợp, khắc phục sự đơn điệu do điều kiện khó khăn, thiếu thốn.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.