TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nạn phá rừng diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk

Trí Kiên, Long Hiệp (VTV5)Cập nhật 23:02 ngày 05/12/2017

VTV.vn - Tình trạng phá rừng tự nhiên tại Đắk Lắk lại nóng lên khi người dân phát hiện hàng chục mét khối gỗ bị khai thác trái phép nằm sâu trong rừng.

Mới đây, một vụ phá rừng nghiêm trọng đã bị phát hiện tại tiểu khu 22, nằm trên địa bàn xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), với 126 lóng gỗ từ nhóm III đến nhóm VI, có khối lượng hơn 45m3. Điều đáng nói ở đây, mặc dù vụ phá rừng có tổ chức và quy mô như vậy nhưng đội bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả quản lý lại không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của lâm tặc, cho dù trụ sở chỉ cách hiện trường khoảng 5 km. Điều này cho thấy sự tắc trách và buông lỏng quản lý từ phía cơ quan chủ quản.

Xác định rõ đây là vụ phá rừng có tổ chức và quy mô lớn, Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo đã vận chuyển toàn bộ tang vật vi phạm về trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả để phối hợp với lực lượng công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện  tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong khi Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc vào ngày 30/10 yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức liên quan vụ phá rừng trên địa bàn huyện Ea Súp vào trung tuần tháng 7 vừa qua, thì chỉ ít ngày sau đó lại xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng tại huyện Ea H’leo. Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng phá rừng tự nhiên đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cũng như sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của địa phương này trong vấn đề bảo tồn và phát triển rừng.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.