TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhập khẩu nông sản - liệu có bất thường?

Tấn Quýnh, Lê Linh (VTV8)Cập nhật 06:48 ngày 19/05/2018

VTV.vn - Vì sao rau Đà Lạt bỗng dưng rớt giá đến như vậy? Nhiều nhà vườn cho rằng, trong các nguyên nhân có cả sự thất thế của rau Đà Lạt trước lượng lớn rau nhập từ Trung Quốc.

Hiện tại, nhiều mặt hàng rau chủ lực ở vùng rau Lâm Đồng như khoai tây, cà rốt, củ dền, bắp cải...đều bị rớt giá, mức giá bán chỉ bằng 20-30% so với trước đây. Hầu hết các nhà vườn đều không thu hồi được vốn đầu tư. Điều khó hiểu là từ đầu năm đến nay, vùng rau Lâm Đồng gặp bất lợi bởi dịch bệnh, chi phí cao, sản lượng không nhiều, nhưng rau lại rớt giá. Nhiều vựa thu mua, mặc dù đưa trước tiền cọc cho nhà vườn, nhưng lúc này cũng bỏ luôn tiền cọc, chẳng đến thu hoạch.

Thực ra, chuyện nhập khẩu nông sản từ các nước khác, trong đó có Trung Quốc vào Việt Nam là điều bình thường. Nhưng, dưới góc nhìn của nhiều người, rau Trung Quốc lại nhập về vùng rau Đà Lạt thì lại có nhiều điều bất thường và khó hiểu. Vì sao giữa vùng rau lớn nhất nước là Đà Lạt, các vựa rau vẫn phải nhập rau từ Trung Quốc?

Rõ ràng, một khi nhập khẩu nông sản ồ ạt mà thiếu sự minh bạch về nguồn gốc, chất lượng thì ngay lập tức, nông dân trong nước rơi vào cảnh khó khăn. Như vậy, nhập khẩu nông sản là điều bình thường nhưng sẽ là bất thường để kéo dài tình trạng nhập nhằng giữa nông sản ngoại nhập với nông sản trong nước. 

Việc dán nhãn nông sản đã được nhiều địa phương đặt ra nhưng thực tế đây là điều không dễ dàng. Thực tế cho thấy, chỉ có sản xuất theo chuỗi liên kết thì việc dán nhãn nông sản mới đi vào thực chất. Khi đó, mới minh bạch được nguồn gốc, chất lượng nông sản, cũng đồng nghĩa bảo vệ được nông sản Việt trước sức ép nông sản ngoại nhập.

Những vùng chuyên canh rau như Đà Lạt, để tránh sức ép rau, quả nhập khẩu buộc phải khẳng định ưu thế chất lượng. Mà để làm được điều đó, không thể không bắt đầu từ việc sản xuất theo chuỗi để minh bạch nguồn gốc, chất lượng nông sản và cũng là để giải cứu bền vững nông dân thoát cảnh nông sản rớt giá.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.