Toàn huyện Lý Sơn có trên 6.000 mồ mả nằm rải rác ở các nghĩa địa, sườn núi, đất sản xuất và các khu dân cư. Với cách chôn cất truyền thống như lâu nay, mỗi người một khu đất đã ảnh hưởng đến quỹ đất vốn hạn hẹp và ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh của huyện đảo.
Cũng tại đây, một bộ phận cư dân không nhỏ mưu sinh bằng nghề trồng hành tỏi. Khi hành tỏi được giá, trong khi diện tích đất sản xuất ngày càng thu hẹp thì người dân tranh thủ trồng hành tỏi mọi lúc, mọi nơi. Bao quanh những ngôi mộ, nơi nào có đất trống là nơi đó hành, tỏi lại mọc lên.
Thay đổi thói quen chôn cất truyền thống của người dân theo hướng chôn cất tập trung là giải pháp hữu hiệu để tiết kiệm quỹ đất, phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài và bền vững cho huyện đảo Lý Sơn.