TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Singapore gặp trở ngại đầu tiên khi mở cửa để sống chung với COVID-19

VTV8Cập nhật 20:32 ngày 09/09/2021

VTV.vn - Việc số ca nhiễm COVID-19 mới tại Singapore bắt đầu tăng trở lại, cao nhất trong hơn 1 năm đang đặt ra nhiều thách thức với kế hoạch mở cửa trở lại của Singapore.

Bộ Y tế Singapore hôm 8/9 vừa qua thông báo đã ghi nhận 328 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, mức trong ngày cao nhất trong hơn 1 năm qua.

Trong tuần kết thúc vào ngày 5-9, số ca mắc mới trong cộng đồng tại Singapore đã tăng lên hơn 1.200 ca, tăng gấp đôi tổng số ca trong tuần trước đó, trong bối cảnh nước này dỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm dịch khi triển khai dần kế hoạch mở cửa trở lại.

Nhờ tiêm phòng được hơn 80% dân số, Singapore đã bắt đầu mở cửa và xác định sống chung với COVID bằng cách dần nới lỏng các hạn chế để vừa thăm dò vừa điều chỉnh kế hoạch 4 giai đoạn sống chung với virus.

Từ tháng trước, Singapore bắt đầu nới lỏng một số hạn chế đối với COVID-19, cho phép những người đã được tiêm chủng đầy đủ dùng bữa tại các nhà hàng và tụ tập thành nhóm 5 người.

Cho tới nay, hơn 80% trong tổng số 5,7 triệu dân Singapore đã hoàn thành tiêm chủng và đây là một trong số nhiều nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Chính phủ Singapore cũng đang nghiên cứu khả năng triển khai tiêm mũi tăng cường cho người trẻ.

Tuy nhiên, việc số ca nhiễm COVID-19 mới tại Singapore bắt đầu tăng trở lại, cao nhất trong hơn 1 năm đang đặt ra nhiều thách thức với kế hoạch mở cửa trở lại của Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.