TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Tháng hành động vì trẻ em: Đắk Lắk tổ chức dạy bơi miễn phí cho 1.000 học sinh

TTXVNCập nhật 16:27 ngày 15/06/2018

VTV.vn - Ngày 15/6, tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, xã Ea Tal, huyện Ea Kar, UBND tỉnh Đắk Lắk phát động chương trình dạy bơi miễn phí cho 1.000 học sinh.

Tham gia chương trình là các học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, con em gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của 8 huyện, thị xã, thành phố gồm Buôn Ma Thuột, Ea Kar, Buôn Hồ, Krông Búk, M’Đrắk, Krông Năng, Krông Bông và Ea Súp.

Trong thời gian diễn ra chương trình (15/6 - 5/8/2018), các em sẽ được học 2 buổi lý thuyết và 12 buổi thực hành về kỹ thuật đứng nước, kỹ thuật bơi, kiến thức phòng chống tai nạn thương tích do đuối nước, kỹ năng cứu đuối.

Phát biểu tại lễ phát động chương trình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Bùi Hữu Thành Cát nhấn mạnh, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và lứa tuổi vị thành niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung là đuối nước. Một nguyên nhân chính dẫn đến đuối nước là do các em không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước. Việc phát triển phong trào trẻ em học bơi và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước là giải pháp cấp thiết nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng đuối nước ở trẻ em.

Ông Bùi Hữu Thành Cát kêu gọi, các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội, gia đình nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc quan tâm, bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn do đuối nước cho trẻ em, gia đình và cộng đồng; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, những năm gần đây, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có 1.000 trẻ em bị tai nạn thương tích. Riêng trong 2 năm (2016 – 2017), toàn tỉnh có 2.046 trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có 112 em bị tử vong. Trẻ em bị tử vong do đuối nước là 97 trường hợp, chiếm gần 86% trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích. Do đó, chương trình dạy bơi miễn phí cho học sinh trong dịp hè nhằm trang bị kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích do đuối nước, kỹ năng tự cứu đuối cho học sinh, hạn chế tối đa tai nạn về đuối nước ở học sinh trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.