Hàng "Made in Việt Nam" bỏ ngỏ sân nhà ở phân khúc cao cấp

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 15:25 GMT+7

VTV.vn - Hàng Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản, thực phẩm đang được nhiều người dùng chọn. Tuy nhiên, ở phân khúc đòi hỏi sự chế biến, chế tạo cao, hàng Việt gần như lép vế.

Thực tế có thể thấy các mặt hàng "Made in Vietnam" như nông sản, thực phẩm, những mặt hàng có mức độ chế biến, chế tạo có hàm lượng vừa phải, giá bán vừa phải, chất lượng, xuất xứ ngày càng an toàn hơn đã thuyết phục và chiếm lĩnh thị trường trong nước với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhiều ngành hàng, mặt hàng gần như Việt Nam đang "bỏ ngỏ" sân nhà cho các nhà sản xuất nước ngoài.

Khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 Khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 70 người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam 70 người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP.HCM ưu tiên quảng cáo hàng Việt Nam trên xe bus TP.HCM ưu tiên quảng cáo hàng Việt Nam trên xe bus

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước