ASIAD 2018: Lê Thanh Tùng gây thất vọng tại nội dung sở trường

Trần Quang (Ban Thể Thao)/ Ảnh: Dư HảiCập nhật 19:11 ngày 24/08/2018

VTV.vn - Tại nội dung nhảy chống môn TDDC, Lê Thanh Tùng chỉ giành được 13,187 điểm, xếp hạng 6 chung cuộc. HLV Trương Minh Sang đã có những lí giải cho thất bại này.

Ở nội dung nhảy chống tại ASIAD 2018, HCV thuộc về Shek (Hong Kong với 14,612), Kim Hansol (Hàn Quốc) giành HCB với 14,550 và Prayoko Agus (Indonesia) giành HCĐ với 14,125.

Sau bài thi chung kết nội dung nhảy chống và Lê Thanh Tùng không thể giành được huy chương, HLV Trương Minh Sang nói: "Tùng không gặp phải vấn đề gì cả về tâm lý. Em có nền tảng tốt và luôn thực hiện tốt mọi yêu cầu của ban huấn luyện".

ASIAD 2018: Lê Thanh Tùng gây thất vọng tại nội dung sở trường - Ảnh 1.

VĐV Thanh Tùng. Ảnh: Dư Hải

Đánh giá về bài thi của Thanh Tùng, HLV Minh Sang cho biết: "Từ khi sang đây, Tùng thường bị sai đà chạy trong các buổi tập. Trước khi vào thi chung kết, Tùng khởi động cũng có cảm giác sai đà đến 2, 3 lần. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến sự tự tin của Tùng trong phần thi, chưa bao giờ em ấy thực hiện động tác thiếu tự tin như thế. Thật sự hôm nay Tùng nhảy không được tốt. Trong bài thi hôm trước ở nội dung đồng đội, Tùng đạt 14,8 điểm ở lần nhảy đầu".

Tuy nhiên HLV Minh Sang cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm: "Mấy hôm nay tôi tránh báo chí để Tùng không bị áp lực. Những người làm HLV như chúng tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Những gì VĐV không thành công thì đó là lỗi của HLV. Trước tiên tôi nhận lỗi về phần mình, rất xin lỗi mọi người".