VTV.vn - Washington đã đề nghị Tehran hỗ trợ đưa các phe phái tại Yemen bước vào đàm phán để tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài gần một năm qua tại nước này.
Việc Triều Tiên thể hiện mong muốn được đàm phán với phía Nga là chưa đủ để Mỹ nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Các cuộc đàm phán tại Cairo (Ai Cập) về một lệnh ngừng bắn mới ở Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đang rơi vào bế tắc. Trong khi đó, máu tiếp tục đổ, tình hình tại đây đã thực sự trở thành một thảm họa.
Thuyết phục Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là nội dung thảo luận chính của cuộc gặp hôm 14/5 giữa Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Davies với người đồng cấp Hàn Quốc tại Thủ đô Seoul.
Ngày 10/5, phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết Nga và Anh chia sẻ các mục tiêu cơ bản trong việc chấm dứt cuộc xung đột tại Syria.
Trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 24/4, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và người đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị đã nhất trí mở đường dây nóng 24 giờ để tham vấn chính sách nhanh chóng về các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.
Nhằm hạ nhiệt bầu không khí trên bán đảo Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (17/4) đưa ra những tuyên bố khẳng định Seoul sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng.
“Đa phần các động thái của Triều Tiên hiện nay để răn đe, đe dọa là chính. Qua đó, họ muốn kéo Mỹ vào ngồi đàm phán trực tiếp để đạt được một Hiệp định hòa bình thay thế cho Hiệp định đình chiến đã được ký vào năm 1953”, là nhận định của ông Trần Việt Thái trong chương trình “Toàn cảnh thế giới” về tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay.