Nhật Bản hoài nghi tuyên bố quay lại đàm phán của Triều Tiên

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 26/05/2013 08:41 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận định khả năng Triều Tiên quay lại bàn đàm phán là khá mơ hồ.

Các nước liên quan giữ thái độ thận trọng trước khả năng Triều Tiên quay lại bàn đàm phán. Đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thông báo với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về ý định quay trở lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận định, khả năng này là khá mơ hồ.

‘ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Phát biểu khi đang ở thăm Myanmar, Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe cho rằng khả năng Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán song phương với Nhật Bản hay tham dự các cuộc đàm phán sáu bên gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga - hiện "vẫn còn mơ hồ".

Trong khi đó, Báo chí Hàn Quốc cũng tỏ ra hoài nghi về đề xuất của Triều Tiên khi tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán sáu bên liên quan tới vấn đề giải trừ hạt nhân.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước