Mỹ, Nga lạc quan về đàm phán Syria

Lan Anh-Thứ năm, ngày 16/05/2013 09:04 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, họ hi vọng có thể đưa các bên đối lập Syria vào bàn đàm phán.

Phát biểu trong buổi họp báo với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov diễn ra ở thành phố Kiruna, Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết: “Tôi nghĩ cả Nga và Mỹ đều lạc quan về hướng mà chúng tôi đang đi và hi vọng rằng trong tương lai gần, các bên đạt được đồng thuận để mang đến cơ hội giải quyết tình trạng bạo lực đang xảy ra tại Syria”.

‘ Ngoại trưởng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Mỹ John Kerry. (Ảnh: Zimbio)

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đồng tình với nhận định của người đồng cấp Mỹ và cho rằng cả Moscow và Washington đều đang cố gắng huy động sự hỗ trợ cho quá trình đàm phán từ Chính phủ Syria và lực lượng đối lập cũng như các quốc gia liên quan.

Khác biệt giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria đã gây cản trở không nhỏ cho nỗ lực của LHQ để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua ở quốc gia này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước