Căn hộ tái định cư không nộp tiền sẽ bị cưỡng chế?

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/12/2015 18:38 GMT+7

VTV.vn - Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị đến hết tháng 12/2015, những hộ dân đang sinh sống tại các nhà tái định cư nếu không nộp tiền thuê, mua nhà sẽ bị cưỡng chế ra khỏi nơi ở.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tính đến nay mới chỉ thu được 250 tỷ đồng trên tổng số 480 tỷ đồng cho thuê, mua căn hộ.

Theo kết luận của Thanh tra chuyên ngành Sở Xây dựng, các căn hộ tái định cư vào ở nhưng chưa nộp tiền đều có sự thông đồng, thỏa thuận của Xí nghiệp quản lý nhà thuộc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Sở Xây dựng kiến nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý các trường hợp chậm nộp tiền và cố tình không trả lại nhà tái định cư.

Không chuyển căn hộ tái định cư còn trống thành nhà cộng đồng Không chuyển căn hộ tái định cư còn trống thành nhà cộng đồng

VTV.vn - Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định thông tin kiến nghị chuyển căn hộ tái định cư còn trống sang nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc đấu giá thu tiền về ngân sách là không chính xác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước