Hà Nội đề xuất chuyển đổi 700 căn hộ tái định cư bỏ trống

Lưu Tuấn (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 27/04/2015 17:44 GMT+7

VTV.vn - Nếu số căn hộ này được chuyển sang cho những dự án nhà tái định cư khác, một lượng lớn căn hộ phục vụ người dân sẽ bổ sung.

Từ nay đến hết tháng 7/2015, Hà Nội phải hoàn thành 2.000 căn hộ tái định cư để phục vụ cho 13 dự án trọng điểm. Tuy nhiên, chỉ còn 3 tháng nữa là tới thời điểm đó, song số nhà phục vụ tái định cư vẫn chưa đáp ứng được một nửa. Thế nhưng, tại một số dự án khác có tới 700 căn hộ bỏ trống.

Sau Khu tái định cư Dịch Vọng, theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, từ nay đến hết tháng 6/2015, Sở Xây dựng sẽ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra đồng loạt 70/161 khu tái định cư có căn hộ nhiều năm người dân chưa đến ở để phân loại và có các giải pháp xử lý phù hợp.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã đề xuất phương án xử lý 700 căn hộ tái định cư chậm đưa vào sử dụng. Cụ thể, đối với những căn hộ bỏ không từ 2 năm trở lên sẽ bị thu hồi để chuyển cho các dự án khác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước