Nghi phạm là công dân Ukraine, bị bắt tại Croatia và đang chờ quyết định dẫn độ về Đức để phục vụ điều tra.
Viện Công tố Liên bang Đức cho biết nghi phạm được cho là một trong các thợ lặn đã gắn chất nổ vào đường ống dưới đáy biển Baltic.
Đây là nghi phạm thứ 2 bị bắt trong vụ án, sau một cựu sĩ quan quân đội Ukraine bị bắt tại Italy năm 2025 và dẫn độ về Đức. Người này đã phủ nhận mọi cáo buộc.

(Ảnh chụp màn hình)
Theo các công tố viên Đức, mục tiêu của vụ tấn công là ngăn chặn lâu dài hoạt động vận chuyển khí đốt qua Nord Stream, qua đó cắt giảm nguồn thu của Nga từ xuất khẩu khí đốt phục vụ chiến sự.
Vụ nổ năm 2022 đã làm hư hại đường ống Nord Stream 1 và một nhánh của Nord Stream 2, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng châu Âu.
Bình luận (0)