Argentina và Uruguay tính đồng đăng cai World Cup 2030

T.KCập nhật 17:48 ngày 08/01/2016

Argentina và Uruguay rất muốn đồng đăng cai World Cup 2030.

VTV.vn - Tổng thống Uruguay Tabare Vazquez và Tổng thống Argentina Mauricio Macri đang lên kế hoạch đồng đăng cai World Cup 2030.

Sau buổi hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo nhân chuyến thăm của tân Tổng thống Macri tới Uruguay, Tổng thống Vazquez và Tổng thống Macri cho rằng, hai nước hoàn toàn có khả năng và đầy đủ điều kiện để đồng đăng cai World Cup.

Lí do mà Uruguay muốn đăng cai World Cup 2030 là bởi quốc gia Nam Mỹ này chính là nước chủ nhà của World Cup đầu tiên trong lịch sử và để kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này. Đáng nói, ở kỳ World Cup này, Uruguay vô địch và hiện đã có 2 lần lên đỉnh thế giới (1930, 1950). Trong khi đó, Argentina cũng đã có 2 lần đăng quang (1978, 1986).

Cả hai Tổng thống Vazquez và Macri đều rất đam mê bóng đá khi trước đây cả hai từng là chủ tịch các câu lạc bộ hàng đầu ở Argentina và Uruguay. Ông Macri là Chủ tịch của Boca Juniors từ năm 1995 tới năm 2007, trong khi ông Vázquez là Chủ tịch Atlético Progreso từ năm 1979 đến năm 1989.

Ở World Cup 2014 vừa qua, Brazil là chủ nhà và Argentina và Uruguay vốn là hai đội bóng mạnh của khu vực rất muốn đưa World Cup trở lại Nam Mỹ trong 16 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.