Cựu danh thủ Gianluca Vialli qua đời ở tuổi 58

BKCập nhật 18:31 ngày 06/01/2023

VTV.vn - Cựu ngôi sao của bóng đá Italia - Gianluca Vialli đã qua đời ở tuổi 58 vì căn bệnh ung thư.

Sau Pele, bóng đá thế giới tiếp tục phải nhận thêm một sự mất mát khi cựu ngôi sao bóng đá Gianluca Vialli đã qua đời ở tuổi 58. Cựu cầu thủ tuyển Italia bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy lần thứ hai vào năm 2021. Trước đó, ông từng vượt qua căn bệnh này vào tháng 4.2020, sau 17 tháng chống chọi.

Trong sự nghiệp của mình, Gianluca Vialli từng chơi hai câu lạc bộ danh tiếng là cho Juventus và Chelsea, cũng như đội tuyển Italy. Ông thi đấu tại Serie A từ năm 1992 đến 1996 và ghi được 53 bàn thắng. Cùng Juventus, Vialli giành nhiều danh hiệu danh giá như Serie A, 3 Coppa Italia và UEFA Cup Winners' Cup.

Cựu danh thủ Gianluca Vialli qua đời ở tuổi 58 - Ảnh 1.

Cựu ngôi sao bóng đá Gianluca Vialli của đội tuyển Italy đã qua đời ở tuổi 58 vì ung thư tuyến tụy

Vialli tới Chelsea vào năm 1996 theo tiếng gọi của HLV Ruud Gullit nhằm cải tổ đội bóng thành London. Khi đầu quân cho Chelsea vào năm 1996, Vialli và toàn đội đã giành danh hiệu League Cup và Cup Winners’ Cup. Vào năm 1999, ngôi sao bóng đá này chính thức giải nghệ.

Trong sự nghiệp của mình, Vialli ghi được 259 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ trong 673 lần ra sân. Ở cấp quốc tế, Vialli ra sân 59 lần cho đội tuyển Italia và ghi 16 bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!