Cựu sao Real bị bắt giữ vì nghi cầm đầu đường dây dàn xếp tỷ số

H.M (dịch)Cập nhật 20:07 ngày 28/05/2019

VTV.vn - Nhiều cái tên từng "quen mặt" với bóng đá TBN vừa bị bắt giữ do dính líu tới đường dây tội phạm có tổ chức, trong đó có cựu danh thủ Real Madrid - Raul Bravo.

Nhiều tờ báo TBN vừa đồng loạt đưa tin trong số những cái tên vừa bị bắt giữ có ông Agustin Lasaosa – Chủ tịch CLB Huesca. Ngoài ra, CLB vừa rớt hạng ở La Liga 2018/19 còn "đóng góp" vào danh sách bị bắt giữ ông Juan Carlos Galindo Lanuza – trưởng bộ phận y tế CLB.

Chưa dừng lại ở đó, vụ việc càng gây xôn xao dư luận khi có tới 3 cựu cầu thủ từng thi đấu cho Real Madrid "nhúng chàm" gồm Samuel Saiz, Carlos Aranda và Raul Bravo.

Samuel Saiz là cái tên trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid và được thi đấu cho Real Madrid C và Real Madrid B. Hiện tại, cầu thủ 28 tuổi này đang thi đấu cho Getafe theo dạng cho mượn từ Leeds United. Carlos Aranda là gương mặt có xuất thân khá giống với Samuel Saiz nhưng hiện tại đã giải nghệ.

Trường hợp đáng chú ý nhất là Raul Bravo khi cầu thủ này từng thi đấu tới 74 trận cho đội hình 1 của Real Madrid, giành 2 chức vô địch La Liga (2002/03 và 2006/07) và thậm chí 1 lần nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League (2001/02). Chính gương mặt nổi tiếng này được cho là người cầm đầu đường dây tội phạm bán độ và rửa tiền vừa bị phanh phui.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm của Raul Bravo đã thao túng, dàn xếp tỷ số ở La Liga và trận đấu ở giải hạng Hai TBN trong 2 mùa giải 2016/17 và 2017/18. Công cuộc điều tra mở rộng vẫn đang được tiến hành để sớm đưa toàn bộ vụ việc ra ánh sáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!