Điều tra nghi án bán độ trận tranh Siêu cup QG 2012

T.K Cập nhật 07:00 ngày 26/02/2013

Nội dung tin nhắn nặc danh mà Ban tư vấn đạo đức VPF nhận được

[]  C45 sẽ làm việc với Ban Tư vấn đạo đức VPF, XMXT Sài Gòn để làm rõ nghi án bán độ trong trận Siêu cup QG xuất phát từ một tin nhắn nặc danh tố bán độ.

SHB Đà Nẵng đã giành Siêu cup QG 2012 sau khi đánh bại XMXT Sài Gòn trong trận chung kết với tỉ số 4-0 để hoàn tất bộ sưu tập còn dở dàng. Tuy nhiên, dư âm của trận đấu vẫn còn đọng lại bởi một thông tin gây xôn xao dư luận. Theo tiết lộ của Phó ban Tư vấn đạo đức VPF Nguyễn Văn Vinh, Ban đã nhận được tin nhắn nặc danh trước trận đấu với nội dung tố XMXT Sài Gòn cố tình thua đậm.

“Hôm nay nhà cái sbobet, Ibet8881… ra kèo Đà Nẵng chấp 1/2 trái và 1/2-1 trái chấp tiền nên XTSG thua ít nhất 2 bàn cách biệt và hiệp 2 XTSG thua cho đủ tài 3,5 trái. Kịch bản được…. (*) sắp xếp như XMXT Sài Gòn thua U-23 ở BTV Cup 2012. VPF và Ban Tư vấn đạo đức sẽ xử lý vụ này như thế nào?...” trích nguyên văn nội dung tin nhắn mà Ban Tư vấn đạo đức VPF nhận được.

Tuy nhiên, Ban Tư vấn đạo đức VPF cho biết, Ban cũng thường xuyên nhận được những tin nhắn kiểu như thế này. Vì thế, trách nhiệm của Ban lúc này là báo cáo toàn bộ sự việc, cung cấp mọi thông tin cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an (C45) để làm rõ sự việc. Ngoài ra, phía XMXT Sài Gòn cũng xác nhận sẵn sàng phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc trên.

Sau hàng loạt những tiêu cực ở V-League cũng như những kết quả không mong muốn của bóng đá Việt Nam thời gian qua, nghi án trên sẽ là rào cản bất lợi với sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Để biết thêm chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi VIDEO tại đây.