FIFA World Cup™ 2018: HLV Nishino khẳng định ĐT Nhật Bản xứng đáng đi tiếp

T.KCập nhật 10:14 ngày 29/06/2018

HLV Akira Nishino

VTV.vn - Sau trận đấu gây tranh cãi với ĐT Ba Lan ở lượt cuối vòng bảng FIFA World Cup™ 2018, HLV Nishino khẳng định ĐT Nhật Bản đã chơi tốt nhất có thể và xứng đáng đi tiếp.

"Bóng đá Nhật Bản đã từng giành vé vào knock-out. Hôm nay, chúng tôi cũng xứng đáng có được điều đó. Dĩ nhiên, giống như những lần trước đây, ĐT Nhật Bản luôn thi đấu với tất cả sức lực và trí lực", HLV Akira Nishino phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua tối thiểu trước ĐT Ba Lan nhưng vẫn giành quyền vào vòng knock-out với vị trí thứ 2 của bảng H.

Trước đó, ĐT Nhật Bản từng 2 lần giành quyền vượt qua vòng bảng ở các kỳ World Cup năm 2002 ở quê nhà và năm 2010 ở Nam Phi. Tại FIFA World Cup™ 2018, ĐT Nhật Bản tiếp tục đạt được thành tích đáng nể này và tạo ra chu kỳ 8 năm. Tuy nhiên, việc ĐT Nhật Bản có cùng điểm số, hiệu số, số bàn thắng… với ĐT Senegal và giành vé nhờ luật Fairplay mới tinh của FIFA cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Với việc nhận ít thẻ vàng hơn so với đối thủ, ĐT Nhật Bản giành quyền đi tiếp nhưng ở khoảng 10 phút cuối trận, họ thực hiện chừng 600 đường chuyền ngang ở sân nhà nhằm "câu giờ" duy trì tỉ số thua 0-1 đủ để giúp Samurai xanh đi tiếp. ĐT Ba Lan cũng không tấn công và thầy trò Nishino đạt được mục tiêu khi ĐT Senegal cũng thúc thủ 0-1 trước ĐT Colombia.

Nhiều ý kiến cho rằng, ĐT Nhật Bản đã không Fairplay và không xứng đáng đi tiếp vì luật Fairplay mà FIFA mới lần đầu áp dụng. Thậm chí, có ý kiến chỉ trích điểm mới là luật Fairplay mà FIFA đưa ra là "có vấn đề" khi khuyến khích những đội bóng không thi đấu hết mình như ĐT Nhật Bản tối 28/6.

Tuy nhiên, cũng có những quan điểm cho rằng, ĐT Nhật Bản không làm gì sai luật. Họ có quyền giữ bóng như Messi và ĐT Argentina đã làm trong trận gặp ĐT Nigeria. Chỉ khác, thay vì ĐT Nigeria lao lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng còn ĐT Ba Lan đã thỏa mãn mục tiêu giành chiến thắng danh dự tại giải nên "vào hùa" với ĐT Nhật Bản tạo ra những phút cuối trận khá nhạt nhẽo. Ngoài ra, ĐT Nhật Bản có quyền tính toán kế hoạch của mình và họ chấp nhận bị loại nếu ĐT Senegal tự quyết số phận nếu ghi được bàn thắng vào lưới ĐT Colombia.

FIFA World Cup™ 2018: HLV Nishino khẳng định ĐT Nhật Bản xứng đáng đi tiếp - Ảnh 1.

ĐT Nhật Bản đã ghi danh vào vòng knocl-out

"Chúng tôi đã làm tốt nhất những gì có thể và đó là cách duy nhất với ĐT Nhật Bản lúc đó để đạt được mục tiêu", HLV Nishino thừa nhận khi cho rằng ĐT Nhật bản khó lòng ghi được bàn thắng gỡ hòa và thậm chí nếu tấn công có thể dẫn tới nguy cơ cao là để thủng lưới bàn thứ 2 trong khi họ không nhất thiết phải làm điều đó. "Các học trò của tôi đã quá mệt và sau khi vượt qua vòng bảng, họ cần tự tin hơn để tiếp tục thi đấu ở vòng 1/8. Khi đó, chúng tôi cũng không nghĩ tới việc đụng Bỉ hay Anh vì đội nào cũng như nhau".

Giành quyền vào vòng 1/8 FIFA World Cup™ 2018, ĐT Nhật với ngôi nhì bảng H sẽ gặp ĐT Bỉ - nhất bảng G. Trong khi đó, ĐT Colombia sau khi vượt qua ĐT Senegal sẽ đụng độ ĐT Anh.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2018 (giờ Việt Nam):

21h00 ngày 30/6: Pháp - Argentina

1h00 ngày 1/7: Uruguay – Bồ Đào Nha

21h00 ngày 1/7: Nga – Tây Ban Nha

1h00 ngày 2/7: Đan Mạch – Croatia

21h00 ngày 2/7: Brazil – Mexico

1h00 ngày 3/7: Bỉ - Nhật Bản

21h00 ngày 3/7: Thụy Sĩ – Thụy Điển

1h00 ngày 4/7: Colombia - Anh

HIGHLIGHTS: Nhật Bản 0-1 Ba Lan (Bảng H FIFA World Cup™ 2018)