Hooligan - nỗi lo của EURO 2016

Ban Thời sựCập nhật 21:30 ngày 15/06/2016

VTV.vn - Các hooligan luôn là nỗi lo của các giải bóng đá lớn và đặc biệt là EURO 2016.

Tại Nga, dư luận nước này cho rằng việc các cổ động viên quậy phá tại các diễn đàn lớn như EURO 2016 không chỉ làm tổn hại đến uy tín quốc gia của Nga - quốc gia đăng cai tổ chức World Cup năm 2018, mà còn trực tiếp tác động tiêu cực đến đội tuyển.

Trong trận đấu tiếp theo lại Lille, đội tuyển Nga phải chơi trong tâm trạng lo lắng sẽ bị truất quyền thi đấu nếu các cổ động viên Nga không kiềm chế được trước sự khiêu khích hoặc chủ động khiêu khích và gây náo loạn trong khuôn viên sân vận động như hôm thứ Ba vừa qua. Dư luận Nga cũng kêu gọi không chính trị hoá bóng đá, đồng thời kêu gọi các cổ động viên Nga đến EURO 2016 để ủng hộ cho bóng đá nước nhà như những người hâm mộ môn thể thao vua này.

Bộ trưởng Thể thao Nga Mutko cho rằng hình phạt của UEFA đối với vụ việc vừa qua quá hà khắc đối với Liên đoàn bóng đá Nga, nhất là đối với đội tuyển Nga. 150.000 Euro là quá lớn đối với một tổ chức xã hội như Liên đoàn bóng đá Nga nhưng sẽ không có khiếu nại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!