NBA yêu cầu các trọng tài tiêm vaccine trước mùa giải 2021 - 2022

Đình CườngCập nhật 05:40 ngày 31/08/2021

VTV.vn - Yêu cầu bắt buộc đã được đưa ra với 1 trong những thành phần quan trọng nhất trong mỗi trận đấu.


Thông báo chính thức của NBA đã được đưa ra vào hôm qua, yêu cầu tất cả các trọng tài phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 đủ 2 liều nếu họ không muốn bị tước quyền làm việc. Nếu các trọng tài tiêm 1 mũi, họ cũng sẽ phải chờ tới mũi thứ 2 mới có thể hành nghề.

NBA yêu cầu các trọng tài tiêm vaccine trước mùa giải 2021 - 2022 - Ảnh 1.

Các trọng tài sẽ phải tiêm vaccine nếu không muốn bị tước quyền làm việc

Trọng tài là 1 trong những thành phần quan trọng không chỉ với NBA, mà còn cả thể thao nói chung. Các trọng tài cũng phải di chuyển qua nhiều thành phố, tiếp xúc với nhiều cầu thủ, nhân viên trên sân và nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao. Hiện tại, có tổng cộng 65 trọng tài nhận được quyền điều khiển trận đấu tại NBA.

Dù chủ tịch NBA - Adam Silver cho biết tổ chức này không bắt buộc các cầu thủ phải tiêm vaccine, nhưng cá nhân ông khuyến khích việc làm trên. Theo bà Michelle Roberts, chủ tịch Hiệp hội các cầu thủ NBA - NPBA, đã có khoảng hơn 90% các cầu thủ đã tiêm ít nhất 1 mũi để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời bảo vệ bản thân.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!