Tuyển Anh nhẩm tính di chuyển hơn 15.000 km tại World Cup 2018

T.KCập nhật 11:46 ngày 12/06/2018

VTV.vn - Quãng đường tuyển Anh có thể di chuyển khi thi đấu tại VCK World Cup 2018 lên tới hơn 15.000 km, tương đương khoảng cách từ quốc đảo sương mù sang Australia.

Tại VCK World Cup 2018, ĐT Anh đóng quân tại khách sạn ForRestMix Sport & Relax, ngoại ô St Petersburg. Tuy nhiên, 3 trận đấu vòng bảng, các địa điểm thi đấu đều cách khá xa đại bản doanh của ĐT Tam sư.

Tuyển Anh nhẩm tính di chuyển hơn 15.000 km tại World Cup 2018 - Ảnh 1.

Đại bản doanh của ĐT Anh ở St Petersburg.

Ở trận đầu tiên gặp ĐT Tunisia, thầy trò Gareth Southgate phải bay với Volgograd với khoảng cách chừng 3.000 km. Ở trận kế tiếp gặp ĐT Panama, ĐT Anh lại di chuyển hành trình dài gần 2.000 km tới Nizhny Novgorod. Và ở lượt trận cuối của bảng G, Bầy sư tử Anh đụng độ ĐT Bỉ ở Kaliningrad với quãng đường khoảng 1.700km. Trước đó, ĐT Anh phải đáp chuyến từ Heathrow tới St Petersburg có khoảng cách 2.000 km.

Như vậy, chắc chắn, Harry Kane và các đồng đội đã phải di chuyển ít nhất 9.000 km khi tranh tài ở World Cup 2018. Ngoài ra, theo tính toán của SportMail, nếu lọt vào vòng knock-out, tuyển Anh sẽ di chuyển khoảng 1.300 km nữa tới Moscow, thêm khoảng 2.900 km tới Samara ở tứ kết, cộng thêm 1.300 km nếu "trót" vào bán kết và 665 km nếu tiến vào trận chung kết ở Moscow. Tổng cộng, trong trường hợp chơi trận cuối cùng ở World Cup 2018, ĐT Tam sư sẽ phải di chuyển tới 15.000 km cả thảy.

Tuyển Anh nhẩm tính di chuyển hơn 15.000 km tại World Cup 2018 - Ảnh 2.

Tổng quãng đường ĐT Anh có thể phải di chuyển nếu vào chung kết World Cup 2018 theo tính toán của SportMail.

Đây là trường hợp ĐT Anh lo xa. Còn nếu xét trong khuôn khổ vòng bảng, tức là các đội chắc chắn phải chơi 3 trận và buộc phải di chuyển tối thiểu quãng đường này, ĐT Anh chưa phải là đội hành quân quãng đường dài nhất. Với quãng đường chừng 6.700 km di chuyển để thi đấu các trận ở vòng bảng, ĐT Anh chỉ đứng thứ 10 trong số các đội phải di chuyển dài nhất. Theo thống kê này, ĐT Ai Cập của Mo Salah mới là đội "chịu thiệt" nhất khi di chuyển quãng đường lên tới hơn 9.000 km. Trong khi đó, ĐT Colombia là đội "hưởng lợi" nhất khi chỉ phải đi 1.200 km trong toàn chiến dịch vòng bảng.

Tuyển Anh nhẩm tính di chuyển hơn 15.000 km tại World Cup 2018 - Ảnh 3.

Mo Salah và ĐT Ai Cập phải di chuyển quãng đường dài nhất tại vòng bảng World Cup 2018

Chủ nhà Nga cũng không phải di chuyển quá nhiều trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2018. Quãng đường tổng cộng cho 3 trận đấu họ phải di chuyển vào khoảng 3.000 km, đứng thứ 5 trong số những đội di chuyển ít nhất giải.

Việc di chuyển quãng đường dài khi tranh tài ở World Cup 2018 là điều các đội bóng đã lường trước khi các địa điểm tổ chức tại Nga trải rộng và tùy thuộc vào việc LĐBĐ mỗi nước chọn đại bản doanh. Ngoài ra, nếu thống kê chi tiết, những đội bóng Nam Mỹ như Brazil, Argentina hay Uruguay… đã trải qua hành trình dài để đến Nga và khi đó, tổng quãng đường di chuyển của họ là không hề ngắn.

ĐT Anh nhận quà 'độc' trước World Cup 2018 trên bầu trời ĐT Anh nhận quà "độc" trước World Cup 2018 trên bầu trời Giao hữu quốc tế: Bồ Đào Nha thắng nhẹ Algeria, Rashford tạo dấu ấn tại ĐT Anh Giao hữu quốc tế: Bồ Đào Nha thắng nhẹ Algeria, Rashford tạo dấu ấn tại ĐT Anh ĐT Anh tập cùng Thủy quân lục chiến Hoàng gia ĐT Anh tập cùng Thủy quân lục chiến Hoàng gia