Chiều 15/6, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, từ nay đến thời điểm Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực thi hành không còn nhiều thời gian, vì vậy thành phố cần khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua để phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá kỳ họp thứ tư là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. HĐND thành phố đã tập trung trí tuệ, xem xét, thảo luận và thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết nhằm triển khai Luật Thủ đô năm 2026.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là những quyết sách mang ý nghĩa chiến lược, bao quát toàn diện các lĩnh vực trọng yếu của Thủ đô như kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; quản lý đô thị; tài chính - ngân sách; đầu tư phát triển; khoa học và công nghệ; giáo dục; y tế; văn hóa; bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội.
Tạo nền tảng pháp lý để đưa cơ chế đặc thù vào cuộc sống

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, qua hai kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 61 nghị quyết để triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026.
"Kết quả này không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị mà còn tạo lập nền tảng pháp lý quan trọng để thành phố sớm đưa các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô đi vào cuộc sống", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định.
Ông cũng ghi nhận và biểu dương HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ngành, các ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các nghị quyết đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng thời đánh giá cao sáng kiến của Thường trực HĐND thành phố trong việc bố trí lịch kỳ họp, tạo điều kiện để các cơ quan có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu.
Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân làm thước đo

Quang cảnh kỳ họp thứ tư HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nguyễn Cung.
Nhấn mạnh việc xây dựng hành lang pháp lý mới là điều kiện cần, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, tổ chức thực thi hiệu quả mới là yếu tố quyết định để đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển Thủ đô.
Từ nay đến ngày 1/7/2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị UBND thành phố bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, cơ quan và UBND các cấp theo phương châm "6 rõ"; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực; tổ chức quán triệt, tập huấn và hướng dẫn để đội ngũ cán bộ, công chức hiểu đúng, thực hiện đúng các nghị quyết.
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp và các đối tượng liên quan hiểu rõ các chính sách mới. Tuyệt đối không để nghị quyết nằm trên giấy, không để chính sách chậm đi vào cuộc sống, không để người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi những cơ chế, chính sách mà thành phố đã dành nhiều tâm huyết xây dựng, HĐND thành phố đã thông qua".
Ông cũng đề nghị HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập để kiến nghị tháo gỡ, điều chỉnh; lấy sự thông suốt, hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho thành công của các nghị quyết.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới, phương thức quản trị mới, tạo động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại trong giai đoạn tới.
Bình luận (0)