Chiều 3/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố gồm: Dự án hồ điều hòa Phú Đô; Dự án hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Dự án Nhà máy điện rác Seraphin - Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.
Cùng tham gia đoàn có nhiều lãnh đạo chủ chốt của thành phố và các sở, ngành liên quan, thể hiện quyết tâm đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm.
Siết tiến độ các dự án hồ điều hòa: "Lệnh khẩn cấp" chống ngập
Dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) là một trong những công trình trọng điểm phục vụ tiêu thoát nước với diện tích mặt nước 31,5ha, tổng mức đầu tư hơn 1.166 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công hồ điều hòa Phú Đô. Ảnh: Quang Thái.
Đến nay, khoảng 96% mặt bằng đã sẵn sàng thi công; khối lượng đào lòng hồ đạt 89%. Các hạng mục như kè, hệ thống thoát nước, cống đấu nối đang được triển khai đồng loạt. Dự kiến, công tác đào và vận chuyển đất sẽ hoàn thành trước ngày 15/5/2026, các hạng mục còn lại phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2026.
Phát biểu tại hiện trường thi công, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.
Đối với dự án hồ điều hòa Phú Đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đây là công trình thi công theo lệnh khẩn cấp và có chức năng chống úng ngập ngay trong mùa mưa năm 2026. Vì vậy, các công việc liên quan dự án phải được đẩy nhanh theo tinh thần khẩn cấp, đáp ứng ngay yêu cầu chống úng ngập cho khu vực.
Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo phường Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại dự án trước ngày 15/5/2026. Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn, mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối tháng 6/2026.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách để xử lý khối lượng đất đào đủ điều kiện tận dụng tại các hồ điều hòa, tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hiện trạng thi công hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Ảnh: Quang Thái.
Tại dự án hồ đầu mối Mễ Trì - hồ Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ) có diện tích mặt hồ khoảng 12ha, Dự án được khởi công quý I năm 2026, hoàn thành trong quý IV năm 2026. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, các hạng mục chính cơ bản hoàn tất trước 30/4/2026.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ trước ngày 10/5/2026 phải xong hạng mục lòng hồ; trước ngày 30/6/2026 hoàn thành phần cảnh quan và đường dạo quanh hồ.
Gỡ điểm nghẽn giao thông: Đẩy nhanh tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long
Dự án tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình có chiều dài khoảng 6,7km, tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông đặc biệt quan trọng đối với khu vực phía Tây Thủ đô.
Hiện nay, dự án đã bàn giao khoảng 92% mặt bằng, tuy nhiên, vẫn còn một số chủ sử dụng chưa nhận được phương án phê duyệt nên chưa đồng thuận di chuyển hết tài sản, phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình. Ảnh: Quang Thái.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của khu vực phía Tây Thủ đô. Khi công trình được hoàn thành, người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận Thủ đô sẽ được hưởng lợi rất nhiều.
Để bảo đảm tiến độ dự án đề ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện cam kết tiến độ là phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6/2026. Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Bí thư Trần Đức Thắng yêu cầu xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các phần diện tích còn lại theo cam kết là trước ngày 10/5/2026.
Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan khẩn trương bố trí kinh phí để thực hiện ngay khu tái định cư cho nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án.
Chuyển đổi môi trường: Điện rác và bài toán Xuân Sơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng Đoàn công tác tham quan mô hình quy hoạch tổng thể Dự án Nhà máy điện rác Seraphin - Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Ảnh: Quang Thái.
Tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Nhà máy điện rác Seraphin - dự án do doanh nghiệp trong nước đầu tư đang vận hành với công suất 2.250 tấn/ngày đêm, phát điện 37MW.
Từ ngày 1/5/2025 đến 28/4/2026, nhà máy đã tiếp nhận và xử lý hơn 609.000 tấn rác, sản xuất trên 226.000 MWh điện. Đây là dự án điện rác quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam do doanh nghiệp nội địa làm chủ đầu tư.
Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công có công suất 800 tấn/ngày đêm, chất thải rắn công nghiệp 200 tấn/ngày đêm, chất thải rắn nguy hại 50 tấn/ngày đêm. Công suất phát điện là 20MW; tổng mức đầu tư là 3.000 tỷ đồng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao quy mô hoạt động của Nhà máy điện rác Seraphin, đã giải quyết một lượng lớn rác thải của thành phố theo công nghệ hiện đại.
Bí Thư Thành ủy Trần Đức Thắng biểu dương sự quyết tâm của lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO đã đề xuất và triển khai thành công dự án nhà máy điện rác Seraphin để đưa vào hoạt động. Dự án đã mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho thành phố và người dân, qua đó, đồng hành với thành phố thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường xanh, sạch, bền vững lâu dài.
Đối với dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công, thành phố đặt mục tiêu đưa vào vận hành từ năm 2027.
Liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Mục tiêu là đến khoảng giữa năm 2027, thành phố sẽ có thêm một nhà máy xử lý rác và phát điện.
Trước thực trạng ô nhiễm kéo dài tại Xuân Sơn, đề xuất cải tạo toàn bộ khu vực bãi chôn lấp thành không gian xanh cũng nhận được sự ủng hộ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, đề xuất xử lý rác tại bãi chôn lấp là đúng với mục tiêu của thành phố để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Thành phố ủng hộ và giao cho UBND thành phố cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn các thủ tục liên quan để doanh nghiệp thực hiện.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng mong muốn Tập đoàn AMACCAO tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và luôn giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp trong quá trình vận hành các hoạt động của nhà máy.
Từ các công trình chống ngập, hạ tầng giao thông đến xử lý môi trường, những chỉ đạo quyết liệt, "đặt mốc rõ ràng" của lãnh đạo thành phố đang tạo nên áp lực tích cực để các dự án tăng tốc, qua đó từng bước định hình một Thủ đô phát triển đồng bộ, bền vững và chủ động trước những thách thức mới.
Bình luận (0)