Người biểu tình tuần hành tại trung tâm thành phố Austin, bang Texas (Mỹ), ngày 30/1/2026, phản đối các hoạt động của ICE (Ảnh: AP)
Hàng nghìn người đã xuống đường tại Minneapolis và nhiều thành phố lớn khác của Mỹ vào ngày 30/1, phản đối các chiến dịch thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau hai vụ nổ súng khiến 2 công dân Mỹ thiệt mạng tại bang Minnesota trong tháng này.
Theo thông tin được công bố, bà Renee Good, mẹ của 3 người con, đã bị một đặc vụ ICE bắn chết khi đang ngồi trong xe vào đầu tháng 1. Hơn 2 tuần sau, ông Alex Pretti, một y tá làm việc tại khoa hồi sức tích cực, cũng thiệt mạng trong một vụ nổ súng khác liên quan đến lực lượng liên bang. Cả hai đều 37 tuổi và là công dân Mỹ.
Sau các vụ việc này, các cuộc biểu tình phản đối ICE đã diễn ra đồng loạt tại nhiều bang, với khẩu hiệu “Không làm việc, không đến trường, không mua sắm”, kêu gọi đình công toàn quốc để phản đối chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Biểu tình và bãi khóa của học sinh, sinh viên được ghi nhận tại Minneapolis cùng nhiều thành phố như Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago và Washington, trong điều kiện thời tiết giá lạnh kéo dài.

Lực lượng cảnh sát bang Texas triển khai bên ngoài tòa nhà Quốc hội bang ở Austin, ngày 30/1/2026, trước các cuộc biểu tình phản đối ICE (Ảnh: AP)
Theo Reuters, dưới chiến dịch kiểm soát nhập cư quy mô lớn, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai khoảng 3.000 sĩ quan liên bang tới khu vực Minneapolis, lực lượng được trang bị chiến thuật và có quy mô gấp 5 lần Sở Cảnh sát Minneapolis. Điều này làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dân địa phương, bao gồm các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi và giáo viên.
Một số cuộc biểu tình cũng phản đối việc bắt giữ các nhà báo độc lập, trong đó có cựu người dẫn chương trình CNN Don Lemon, liên quan đến một vụ biểu tình tại nhà thờ ở bang Minnesota hồi đầu tháng. Ông Lemon đã bị bắt và bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố, song tuyên bố không nhận tội và cho rằng đây là hành động xâm phạm tự do báo chí.

Nhà báo Don Lemon trả lời báo chí sau phiên điều trần tại tòa nhà liên bang Edward R. Roybal ở Los Angeles (Mỹ), ngày 30/1/2026 (Ảnh: AP)
Làn sóng phản đối cũng lan sang lĩnh vực chính trị liên bang. Quyền Giám đốc Văn phòng FBI tại Minneapolis đã bị điều chuyển công tác, trong bối cảnh cơ quan này tham gia điều tra các vụ nổ súng và các sự kiện liên quan đến biểu tình. Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ phản đối việc cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, làm gia tăng nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.
Các cuộc khảo sát dư luận cho thấy sự ủng hộ đối với chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump đang suy giảm. Theo thăm dò của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ đối với chiến dịch của ICE đã chạm mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump sau hàng loạt video lan truyền ghi lại hình ảnh các đặc vụ vũ trang hoạt động trên đường phố Minneapolis.
Bình luận (0)