ĐT Croatia đủ sức đánh bại ĐT Pháp để vô địch FIFA World Cup™ 2018

Khánh NguyễnCập nhật 15:58 ngày 15/07/2018

VTV.vn - Bỏ qua những con số thống kê, ĐT Croatia và ĐT Pháp có cơ hội vô địch FIFA World Cup™ 2018 ngang nhau khi đã lọt tới trận chung kết.

ĐT Croatia không hề lép vế trước ĐT Pháp

Nhiều ý kiến dự đoán trước trận chung kết FIFA World Cup™ 2018, ĐT Croatia có phần lép vế trước đối thủ, tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy.

Ở một giải đấu cúp, thực lực và bề dày thành tích của một đội bóng không mang tính chất quyết định hoàn toàn. Ở Euro 1992, ĐT Đan Mạch từ một kẻ đóng thế đã bất ngờ lên ngôi vô địch. Ngay tại FIFA World Cup™ 1998 tổ chức ở Pháp, tuy là đội chủ nhà nhưng từ đầu giải, ít ai nghĩ rằng Gà trống Gaulois có thể vô địch và thậm chí khó lòng có thể đánh bại được ĐT Brazlil hùng mạnh với dàn sao khủng, nhưng điều đó vẫn xảy ra.

Và ĐT Croatia học được bài học từ chính đối thủ.

Đến với FIFA World Cup™ 2018 này, ĐT Croatia không được giới truyền thông quan tâm quá nhiều và cũng ít ai đưa đội bóng kẻ caro vào danh sách ứng viên vô địch. Nhưng nay, Modric và các đồng đội đã có mặt ở trận đấu cuối cùng.

ĐT Croatia đủ sức đánh bại ĐT Pháp để vô địch FIFA World Cup™ 2018 - Ảnh 1.

ĐT Croatia giàu khát khao và bản lĩnh

Những tính toán hết sức hợp lý và khoa học dựa trên thực lực không đến nỗi nào, thầy trò HLV Dalic đã lần lượt vượt qua những đối thủ khó nhằn để đối đầu với ĐT Pháp ở trận cuối cùng. World Cup cũng là một giải đấu cúp và chỉ cần hoàn thành tốt lần lượt từng bài test, một đội bóng có thể hiên ngang giành cúp thay vì giải đấu league dài hơi cần sự gắn kết và kế hoạch dài hơn hết mùa này sang mùa khác.

ĐT Croatia sở hữu những lợi thế riêng có

Ở cấp ĐTQG, các đội bóng thường chỉ tập trung trước giải chừng 2 tháng, thời gian làm quen với đội của các tuyển thủ là chưa nhiều. Đây lại là lợi thế của ĐT Croaita. Những trụ cột như Modric, Rakitic hay Mandzukic đã có cả chục năm gắn bó và quá hiểu nhau. Ngoài ra, Subasic, Perisic, Strimic hay Lovren cũng nhiều năm thi đấu trong màu áo tuyển đã tìm được tiếng nói chung. Theo đó, ĐT Croatia là một lực lượng đoàn kết, gắn bó và giàu kinh nghiêm. Họ đang ở độ chín của sự nghiệp và về mặt này nhỉnh hơn so với những sao sáng bên phía ĐT Pháp.

ĐT Croatia đủ sức đánh bại ĐT Pháp để vô địch FIFA World Cup™ 2018 - Ảnh 2.

Mandzukic, Rakitic và Modric đã có cả chục năm gắn bó trên hàng công ở ĐTQG.

Không phủ nhận HLV Deschamps đang sở hữu dàn sao sáng giá và trẻ trung nhưng thời gian thi đấu bên nhau chưa nhiều bằng đối thủ. Mbappe, Pogba, Pavard, Umtiti hay Hernandez đều là những sao trẻ có số lần khoác áo tuyển chưa quá 10 tính đến trước World Cup 2018.

Ngoài ra, một vị trí khiến HLV Deschamps khá lo lắng trong cuộc đối đấu với ĐT Croaita đó là trung phong Giroud lại chưa có duyên với khung gỗ đối phương. Tiền đạo của Chelsea hiện chưa có bàn thắng tại giải và phân công việc của Giroud đang nhờ Mbappe, Griezmann, Pogba hay những hậu vệ như Umtiti, Varane hay Pavard đảm trách.

Trong khi đó, ĐT Croatia được đánh giá mạnh nhất ở hàng tiền vệ và tất cả đều đã lập công, chưa tính tới một trung phong có khả năng "đánh hơi" bàn thắng rất tốt như Mandzukic. Tính ra, cả Modric, Rakitic, Perisic và Rebic đều có ít nhất 1 bàn và nhiều lần kiến tạo cho nhau lập công.

Điểm tựa của ĐT Croatia còn nằm ở nơi thủ thành Subaisc khi cầu thủ đang bắt chính cho AS Monaco này luôn sắm vai người hùng, không chỉ trong các phút thi đấu trên sân mà cả ở loạt sút penalty. Ở trận đấu với ĐT Đan Mạch, Subasic khiến tất cả phải trầm trồ khen ngợi khi đẩy được tới 3 quả penalty. Theo đó, nếu phải thi đấu trong loạt sút penalty, ĐT Croatia cũng không hề e ngại, nhất là khi họ có những chân sút đẳng cấp trên chấm 11m như Modric hay Rakitic trong đội hình.

ĐT Croatia đủ sức đánh bại ĐT Pháp để vô địch FIFA World Cup™ 2018 - Ảnh 3.

Ngay cả khi đá penalty, ĐT Croatia có thể yên tâm khi có Subasic trước khung gỗ.

Sức mạnh tinh thần cũng là điểm mạnh của ĐT Croaita, sau vòng bảng, thầy trò HLV Dalic luôn thể hiện sự lì lợm và vượt khó phi thường để góp mặt ở chung kết. Họ đã vượt qua ĐT Đan Mạch giàu thể lực ở vòng 1/8 sau loạt sút penalty, đánh bại ĐT chủ nhà Nga cũng sau 120 phút dài dằng dặc và loạt sút luân lưu, vượt qua ĐT Anh trẻ trung sau 120 phút thi đấu trong thế bị dẫn trước. ĐT Croatia sẽ có dịp chứng tỏ sức mạnh tinh thần của mình trong trận đấu cuối cùng.

20 năm trước, thế hệ vàng của ĐT Croatia thất bại trước ĐT Pháp khi họ là chủ nhà World Cup 1998 với tỉ số 1-2 và nay, ĐT Croatia cũng với một lứa cầu thủ thuộc thế hệ vàng khác đang ở độ chín sự nghiệp đã sẵn sàng phục hận để lên đỉnh thế giới.

Trận chung kết FIFA World Cup™ 2018 giữa ĐT Pháp và ĐT Croatia sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV6 vào 22h00 hôm nay (15/7), trước đó sẽ là chương trình lễ bế mạc được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV6 bắt đầu từ 20h10.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Paul Pogba, Ngolo Kante; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi; Olivier Giroud.

Croatia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic.

Hành trình ĐT Pháp vào chung kết FIFA World Cup™ 2018: Chân mệnh thiên tử Hành trình ĐT Pháp vào chung kết FIFA World Cup™ 2018: Chân mệnh thiên tử Hành trình ĐT Croatia vào chung kết FIFA World Cup™ 2018: Gian nan nhưng xứng đáng Hành trình ĐT Croatia vào chung kết FIFA World Cup™ 2018: Gian nan nhưng xứng đáng Croatia liệu có thể trở thành nhà vô địch World Cup 2018? Croatia liệu có thể trở thành nhà vô địch World Cup 2018?