HLV ĐT Brazil nhắc học trò "phải ra dáng ứng viên vô địch World Cup 2022"

H.M (dịch)Cập nhật 15:50 ngày 24/11/2022

VTV.vn - HLV ĐTQG Brazil tin rằng nếu đã đặt mục tiêu vô địch tại World Cup 2022, "các vũ công samba" cần phải học cách vượt qua áp lực.

Rạng sáng ngày 25/11 (giờ Việt Nam), đội bóng trong quyền HLV Tite sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2022 với màn ra quân đụng độ ĐT Serbia. Với việc chạm trán đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Brazil đang đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận ra quân.

HLV ĐT Brazil nhắc học trò phải ra dáng ứng viên vô địch World Cup 2022 - Ảnh 1.

HLV Tite tin rằng việc vượt qua áp lực phải như bản năng của 1 đội bóng như Brazil.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Tite cho hay, Brazil cần phải học cách đối mặt với áp lực bởi đó là điều thường đến với những ứng viên vô địch. Ông cho hay: "Áp lực là điều đương nhiên. Chúng tôi có một lịch sử bóng đá vĩ đại và áp lực luôn song hành với di sản đó. Brazil có nhiều cầu thủ thu hút sự chú ý từ truyền thông nên điều đó là dễ hiểu. Khi giấc mơ của Brazil là vô địch World Cup, áp lực là điều không thể tránh khỏi".

Trước khi tới với VCK World Cup 2022, Selecao đã trải qua vòng loại với thành tích cực "khủng" – 45 điểm sau 17 trận (14 thắng, 3 hòa) – đây là thành tích tốt nhất ở vòng loại mà 1 đội bóng Nam Mỹ từng đạt được.

Trong quá khứ, Brazil cũng là đội bóng vô địch World Cup nhiều nhất với 5 lần đăng quang. Dù vậy, lần cuối cùng Selecao nâng cao chiếc cúp danh giá đã từ 20 năm trước, tại World Cup 2002 trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc. Song ông Tite cũng tự tin rằng, sau khi đã trải qua 1 kỳ World Cup chỉ có 2 năm để chuẩn bị (World Cup 2018, ông Tite nhậm chức hồi năm 2016), giờ đây nhà cầm quân lão luyện đã có thể tự tin hơn vào việc lèo lái con thuyền Brazil đi tới vinh quang.

"Ở Nga, tôi chỉ có 2 năm để hoàn thiện đội hình, khi đó, tôi chẳng khác nào một nhân vật đóng thế. Giờ đây mọi chuyện đã khác, vì tôi có cơ hội xây dựng đội hình như mong muốn. Đó là lý do vì sao cảm giác của tôi hiện tại khác hoàn toàn với 4 năm trước. Tôi không cảm thấy lo lắng chút nào vì mọi công việc cần chuẩn bị đã hoàn thành".

Trước mắt, chặng đường đi tiếp của ĐT Brazil được dự đoán tương đối rộng mở khi đại diện bóng đá Nam Mỹ nằm cùng bảng với Serbia, Thụy Sỹ và Cameroon.

HLV ĐT Brazil nhắc học trò phải ra dáng ứng viên vô địch World Cup 2022 - Ảnh 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!